50% vốn đầu tư gián tiếp vào VN thuộc các nhà đầu tư Mỹ

50% vốn đầu tư gián tiếp vào VN thuộc các nhà đầu tư Mỹ
TPO- Đây là thông tin được ông James Riedel, chuyên gia cao cấp Dự án Hỗ trợ thực hiện Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ (BTA), đưa ra tại Hội thảo đánh giá tác động của BTA với thương mại và cơ cấu kinh tế của VN sáng nay, 17/7.
50% vốn đầu tư gián tiếp vào VN thuộc các nhà đầu tư Mỹ ảnh 1
Nhiều nhà đầu tư Mỹ đổ tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua các quỹ đầu tư nước ngoài. Hình mang tính minh họa. Ảnh: Hồng Minh.

Theo ông James Riedel, kết quả nghiên cứu cho thấy trong vài năm trở lại đây, người nước ngoài, đặc biệt là người Mỹ ngày càng tham gia đầu tư gián tiếp nhiều hơn vào Việt Nam.

Họ mua cổ phần trong các công ty Việt Nam trên thị trường chứng khoán và thực hiện giao dịch mua lại quan trọng thông qua các đợt chào mua riêng lẻ.

Thống kê cho thấy các nhà đầu tư Mỹ đang gia tăng nguồn vốn gián tiếp vào Việt Nam thông qua các quỹ đầu tư nước ngoài. Ước tính việc đầu tư này đã thu hút ít nhất là 1 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam kể từ khi bắt đầu thực thi Hiệp định Thương mại đến giữa năm 2006.

Cũng theo ông Steve Parker, cố vấn kinh tế cao cấp của dự án Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ (Star Việt Nam), các cuộc phỏng vấn đại diện quỹ đầu tư nước ngoài cho thấy các nhà đầu tư quốc tế có tổ chức lớn cũng tỏ ra ngày càng quan tâm tới thị trường vốn của Việt Nam. Ước tính hiện có khoảng 1/3 đến 1/ 2 các khoản tiền luân chuyển qua các quỹ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là của người Mỹ.

Sự cải thiện trong môi trường pháp luật và thương mại của Việt Nam, tính cả việc ban hành Luật Chứng khoán mới đây, là lý do chính của sự gia tăng đầu tư gián tiếp vào Việt Nam của các nhà đầu tư Mỹ. 

Sự kỳ vọng về tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững của nền kinh tế Việt Nam và quá trình cổ phần hóa mạnh mẽ các doanh nghiệp nhà nước cũng là nguyên nhân thúc đẩy luồng vốn đầu tư gián tiếp nói trên.

Cũng theo cảnh báo của đại diện Star Việt Nam, mặc dù sự gia tăng các luồng tiền nước ngoài vào Việt Nam có vẻ dựa trên các yếu tố kinh tế căn bản vững chắc, song chúng có khả năng gây ra những bất ổn do việc đầu cơ và các xung đột trong quản trị công ty giữa các chủ sở hữu vốn trong nước và nước ngoài, cũng như gây tác động tới các hệ thống tài chính và kinh tế vĩ mô.

“Trong thời kỳ khủng hoảng tài chính ở châu Á giữa những năm 1990, những điều trên đã gây ảnh hưởng tới các nước láng giềng của Việt Nam sau khi luồng vốn nước ngoài đổ dồn vào khu vực, cụ thể là từ các khoản đầu tư gián tiếp và các khoản vay nước ngoài. Những điều này cũng gây ra những mối e ngại đối với Việt Nam và đòi hỏi phải có sự quản lý chính sách và điều tiết cẩn trọng”- Ông Riedel nói.

Theo nhận định của ông Riedel, lượng vốn đầu tư gián tiếp từ Mỹ sẽ sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai cùng với sự tham gia chính thức của các ngân hàng đầu tư và các nhà đầu có tổ chức quy mô lớn của Mỹ.

Hiện trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy các nguồn vốn gián tiếp Mỹ đến Việt Nam thường thông qua các quỹ đầu tư khá tên tuổi như: Indochina Capital, Việt Nam Partners, Dragon Capital, Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG (thành lập năm 2004 với số vốn 100 triệu USD)…

Tính từ cuối năm 2001- thời điểm Hiệp định thương mại Việt Mỹ có hiệu lực, đến giữa 2006, đã có thêm 13 quỹ đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên tới gần 1 tỷ USD.

Trong đó có các quỹ tên tuổi như: Mekong Enterpirse Fund (19 triệu USD), Vietnam Opportunity Fund (171 triệu USD), Indochina Land Holding (100 triệu USD), Vietnam Investment Fund (90 triệu USD), Beta Vietnam Fund (71 triệu USD), Vietnam Frontier Fund (67 triệu USD),……

MỚI - NÓNG