6 bước chuẩn bị để mua căn hộ 800 triệu đồng

Trước khi mua một căn hộ có mức giá khiêm tốn cần có những bước chuẩn bị hợp lý.
Trước khi mua một căn hộ có mức giá khiêm tốn cần có những bước chuẩn bị hợp lý.
Với một căn hộ trị giá 816 triệu đồng, người mua nên tích cóp, mượn họ hàng 50% và chỉ nên vay một nửa số tiền còn lại từ ngân hàng.

Giảng viên bất động sản thuộc Trung tâm tư vấn doanh nghiệp và phát triển kinh tế vùng khoa Kinh tế phát triển (Đại học Kinh tế TP HCM), Ngô Đình Hãn cho rằng, để mua một căn hộ có mức giá khoảng 816 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo trì 2%), người có thu nhập khiêm tốn nên chuẩn bị 6 bước trước khi mua.

Bước 1: Chuẩn bị về tài chính cơ bản, vốn tự có tốt nhất nên ở mức 50% giá trị bất động sản cần mua. Nếu chưa tích lũy đủ 50% giá trị, nên huy động vay mượn người thân bạn bè thêm cho đủ 50% (vay nhiều người, mỗi người một ít). Chỉ nên vay ngân hàng 50% số tiền còn lại vì vay 400 triệu đồng thì mức độ trả lãi sẽ hợp lý.

Bước 2: Phải đảm bảo có thu nhập ổn định để trả lãi vay và gốc hàng tháng. Nếu mua căn nhà 816 triệu đồng, vay 50% trong 10 năm, tháng đầu tiên trả gốc cộng lãi (12% một năm) khoảng 7,48 triệu đồng một tháng thì thu nhập để ngân hàng chấp nhận là khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng cho người đang độc thân, 14-15 triệu đồng trở lên cho thu nhập gia đình.

Bước 3: Lựa chọn bất động sản phù hợp với nhu cầu hiện tại để mức giá hợp lý nhất với khả năng tài chính. Nếu còn độc thân, nên lựa chọn căn hộ một phòng ngủ. Ngay cả vợ chồng trẻ chưa có con cũng có thể lựa chọn tương tự vì có thể 4-5 năm sau mới có nhu cầu phát sinh 2 phòng ngủ.

Bước 4: Vị trí bất động sản nên lựa chọn ở khoảng cách hợp lý, tối ưu là 10km-12km từ chỗ ở đến nơi làm việc.

Bước 5: Nên mua những căn nhà, căn hộ hoàn thiện nhằm tránh phát sinh nhiều chi phí bỏ ra để hoàn thiện thêm khi nhận nhà.

Bước 6: Khi có thu nhập bất thường, nên nhanh chóng tích lũy trả bớt nợ gốc để giảm áp lực trả lãi vay.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.