60 năm Điện lực Việt Nam

60 năm Điện lực Việt Nam
TP - Ngày 21/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiến hành trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2).

Cách đây tròn 60 năm, khi Thủ đô mới được tiếp quản 2 tháng, ngày  21/12/1954, Bác Hồ đến thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ, Nhà máy đèn Yên Phụ và có những lời dạy quý báu đối với công nhân hai nhà máy cũng như ngành điện. Ngày 21/12 đã trở thành ngày truyền thống của ngành. 

Từ đó đến nay, ngành điện cùng cả nước đi qua cuộc chiến tranh chống Mỹ, công cuộc xây dựng CNXH trên miền Bắc, và nay trên cả nước, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang làm tốt vai trò chủ đạo trong đầu tư, phát triển nguồn và lưới điện, đảm bảo đi trước một bước trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, cung ứng đủ điện cho nền kinh tế quốc dân đang tăng trưởng và nhu cầu xã hội. Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 3 trong ASEAN và thứ 31 trên toàn thế giới về năng lực sản xuất điện.

Ngành Điện lực Việt Nam đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng Nhà nước cao quý, trong đó có Huân chương Sao Vàng (2004), Huân chương Hồ Chí Minh (1996).

MỚI - NÓNG