63 thí sinh giành giải Nhất thi tay nghề quốc gia

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và trao thưởng cho các thí sinh đạt kết quả xuất sắc thi nghề. Ảnh: Mạnh Dũng.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và trao thưởng cho các thí sinh đạt kết quả xuất sắc thi nghề. Ảnh: Mạnh Dũng.
TPO - Tối 20/5, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức Lễ tổng kết và trao thưởng Kỳ thi Tay nghề Quốc gia lần thứ X năm 2018 và Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 44 năm 2017. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và trao thưởng cho các thí sinh đạt kết quả xuất sắc.

Kỳ thi Tay nghề Quốc gia lần thứ X, được tổ chức từ ngày 13 -20/5 tại Hà Nội và Hà Nam. Tham dự kỳ thi có 520 thí sinh dự thi 26 nghề (24 nghề chính thức, 2 nghề trình diễn). 

Kỳ thi đã lựa chọn được 63 thí sinh đoạt giải Nhất, 15 thí sinh đoạt giải Nhì, 71 thí sinh đoạt giải Ba và 154 thí sinh đoạt giải Khuyến khích. 

Được tổ chức 2 năm/lần, Kỳ thi Tay nghề Quốc gia là dịp để lựa chọn các thí sinh xuất sắc tham dự Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ XII tại Thái Lan, cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2018.

Các thí sinh đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi tay nghề ASEAN sẽ được lựa chọn đại diện Việt Nam dự Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 45 tại Kazan, Liên Bang Nga, diễn ra từ ngày 22 - 27/8/2019.

Ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đánh giá, Kỳ thi Tay nghề Quốc gia năm nay có chất lượng cao, các thí sinh tham dự đều có kỹ năng nghề tốt, tự tin, sáng tạo.

Kỳ thi là dịp tôn vinh lao động trẻ có tay nghề cao của quốc gia, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện tay nghề; khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động của quốc gia.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, các thí sinh đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện nâng cao kỹ năng nghề, không chỉ để dự thi còn nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, những kỹ năng nghề đó thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho anh Trần Nguyễn Bá Phước - thí sinh đoạt Huy chương Đồng tại Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 44 năm 2017.

Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 44 năm 2017, diễn ra từ ngày 8-20/10/2017, tại các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất. Tham dự Kỳ thi có 1.258 thí sinh đến từ 58 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh thi ở 11 nghề, và đã có 1 huy chương Đồng, 5 chứng chỉ nghề xuất sắc. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đoạt huy chương tại Kỳ thi Tay nghề Thế giới. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).