7/11 : Công bố cam kết gia nhập WTO bằng tiếng Anh

7/11 : Công bố cam kết gia nhập WTO bằng tiếng Anh
Nguồn tin từ Bộ Thương mại cho biết, toàn bộ nội dung cam kết về gia nhập WTO của Việt Nam (bản bằng tiếng Anh) có thể sẽ được công bố trong ngày 7/11, ngay sau lễ kết nạp Việt Nam làm thành viên của WTO.

Tuy nhiên, bản công bố cam kết bằng tiếng Việt do phải được chỉnh sửa và cân nhắc kỹ hơn về câu chữ sẽ phải công bố muộn hơn. Tuy nhiên, theo Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế, nội dung các cam kết cũng sẽ được khẩn trương hoàn thành để công bố trước ngày 20/11.

Ông Trần Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại đa biên, Phó Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về việc Việt Nam gia nhập WTO cho biết, các cam kết được công bố sẽ tập trung vào 3 văn bản chính gồm: Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO, Biểu cam kết về mở cửa thị trường hàng hoá và Biểu cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ.

Theo tin từ Bộ Thương mại, 4/11, Đoàn Việt Nam do Phó Thủ Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm dẫn đầu cùng với Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển; Trưởng đoàn đàm phán, Thứ trưởng Thương mại Lương Văn Tự và các thành viên đã tham gia trong đoàn đàm phán Chính phủ của Việt Nam về gia nhập WTO sẽ sang Giơ-ne-vơ (Thuỵ Sỹ) tham dự lễ kết nạp Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.