ADB rút tài trợ dự án rạch Hàng Bàng

ADB rút tài trợ dự án rạch Hàng Bàng
GĐ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Ayumi Konishi đã chính thức đề nghị chấm dứt tài trợ cho dự án Hàng Bàng quận 6 (TP.HCM) sau 6 năm thực hiện cho vay vốn nhưng không đạt tiến độ.
ADB rút tài trợ dự án rạch Hàng Bàng ảnh 1
Một đoạn rạch Hàng Bàng. Ảnh: Trần Việt Đức

Dự án này được ADB cho vay ưu đãi 100 triệu USD từ năm 2001, trải qua 5 đời giám đốc dự án vẫn chậm tiến độ. Cuối 2005, ADB đã đề nghị rút tài trợ. Hơn một năm qua, lãnh đạo TP và ADB đã nhiều lần đàm phán, thỏa thuận giảm vốn vay xuống còn 42,9 triệu USD, gia hạn đến 2008. Cuôí cùng ADB đã yêu cầu chấm dứt.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín vừa chỉ đạo các sở liên quan báo cáo trình Thủ tướng về dự án. UBND TP cũng đã yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường chuyển dự án cho Sở Giao thông công chính để tiếp tục triển khai vì đây là công trình trọng điểm, giải quyết thoát nước cho hơn 300.000 dân vùng này.

Hiện dự án cần khoảng gần 400 tỉ đồng để tiếp tục thực hiện. Dự kiến, TP sẽ tìm đối tác khác vay vốn hoặc dùng vốn ngân sách.

Theo Vĩnh Hòa
Tuổi trẻ\Sài Gòn tiếp thị

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.