AIG nhận thêm hỗ trợ 30 tỷ USD từ FED

AIG nhận thêm hỗ trợ 30 tỷ USD từ FED
TPO - Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới AIG sẽ lần thứ tư nhận tiền hỗ trợ liên bang lên tới 30 tỷ USD để vượt qua khủng hoảng.

Đây là điều mà Chính phủ Mỹ sớm phải thực hiện sau khi có tin AIG sẽ lỗ lên tới 60 tỷ USD chỉ trong quý 4/2008, một nguồn tin của AP khẳng định.

Tuy nhiên, con số mà AIG mong chờ nhận hỗ trợ từ chính phủ còn lớn hơn như vậy. Ba lần trước, AIG đã nhận tổng cộng 150 tỷ USD cho vay từ chính phủ, nhưng đổi lại chính phủ sẽ nắm 80% cổ phần của tập đoàn.

Dưới thỏa thuận mới trong lần hỗ trợ này, Bộ Tài chính và FED sẽ cung cấp 30 tỷ USD vốn lưu động cho AIG từ Chương trình Xử lý Tài sản Xấu (TARP). Trước đó, AIG đã nhận 40 tỷ USD từ TARP.

Ngược lại, FED sẽ nắm giữ cổ phần tại hai bộ phận quốc tế của AIG đó là American International Assurance và American Life Insurance, hiện đang hoạt động tại hơn 50 quốc gia.

Các quan chức FED cho biết, do lo sợ sự phá sản của AIG có thể dẫn tới thảm họa cho kinh tế toàn cầu nên buộc phải chi mạnh tay cho thể chế tài chính khổng lồ này. Phát ngôn viên AIG- ông Nick Ashooh, từ chối bình luận về gói hỗ trợ mới.

Cuối tuần trước, cổ phiếu của AIG đóng cửa ở mức 42cent/CP. Một năm trước, cổ phiếu của AIG đang ở mức 49,50 USD.

Vấn đề mà AIG đang gặp phải không phải từ hoạt động bảo hiểm truyền thống, mà là những hoạt động dịch vụ tài chính đầy rủi ro mà hãng thực hiện trong thời gian qua và cùng chung số phận đổ vỡ của thị trường tài chính.

Tuấn Đức
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG