Alcatel và Lucent sáp nhập

Alcatel và Lucent sáp nhập
Cty sản xuất thiết bị viễn thông Alcatel của Pháp đồng ý sát nhập với Cty công nghệ thông tin Lucent Technologies của Mỹ để tạo ra Cty mới với tổng doanh số bán trị giá 25 tỷ USD.
Alcatel và Lucent sáp nhập ảnh 1

Cả hai Cty đều thực hiện những công việc nhạy cảm cho chính phủ

Vụ sáp nhập này sẽ diễn ra thông qua việc trao đổi cổ phiếu, mặc dù các cổ đông Alcatel sẽ vẫn kiểm soát 60% Cty mới.

Kết quả của việc sáp nhập này sẽ là khoảng 9.000 công nhân bị mất việc, tương đương với 10% lực lượng lao động của Cty.

Giới phân tích nhận định vụ sát nhập này là hợp lý; nó cho phép 2 Cty có cơ hội mở rộng ở cả châu Âu và Hoa Kỳ.

Các vấn đề nhạy cảm

Alcatel và Lucent đã thử tìm cách sát nhập cách đây 5 năm, nhưng các cuộc đàm phán khi đó đổ vỡ.

Lần này, họ đã vượt qua được những quan ngại về chuyện an ninh, vì Lucent thực ra làm việc cho Chính phủ Mỹ.

Để tạo thuận lợi cho việc sát nhập, Lucent sẽ thành lập một Cty riêng ở Mỹ để xử lý với những hợp đồng nhạy cảm của Chính phủ.

Việc sáp nhập này còn phức tạp ở chỗ Alcatel có các kế hoạch tăng cổ phần trong tập đoàn Thales, là tập đoàn điện tử quốc phòng của Pháp cũng làm việc cho Chính phủ.

Alcatel nói các cuộc đàm phán với Thales sẽ vẫn tiếp tục. Thales là tập đoàn có 30% tài sản do chính phủ Pháp sở hữu.

Cty mới sát nhập giữa hai Alcatel và Lucent vẫn chưa được đặt tên, nhưng nó sẽ có trụ sở tại Paris và sẽ hoạt động nhiều ở Pháp.

Theo BBC

MỚI - NÓNG