Anh quyết định quốc hữu hóa hệ thống các ngân hàng

Anh quyết định quốc hữu hóa hệ thống các ngân hàng
TPO -  Chính phủ Anh vừa tuyên bố chi ít nhất 50 tỷ bảng, tức khoảng 87,5 tỷ USD để quốc hữu hóa một phần các ngân hàng lớn của nước này nằm phục hồi sự ổn định nền kinh tế.
Anh quyết định quốc hữu hóa hệ thống các ngân hàng ảnh 1
Bộ trưởng Tài chính Anh ông Alistair Darling. Ảnh: Getty Images

Bộ Tài chính Anh đã đưa ra thông báo sáng nay theo giờ địa phương tức trưa nay theo giờ Việt Nam trước khi thị trường chứng khoán Anh mở cửa.

Ông Alistair Darling, Bộ trưởng Tài chính Anh cho biết, 8 ngân hàng lớn nước này đã ký vào kế hoạch được gọi là kế hoạch tái tư bản hóa nguồn vốn của các ngân hàng.

Theo đó, Chính phủ Anh sẽ chi ít nhất 50 tỷ bảng, tức 87,5 tỷ USD để mua lại cổ phiếu của các ngân hàng này. Sau đó, sẽ chi thêm 200 tỷ bảng, tức 350 tỷ USD thông qua Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cho các ngân hàng vay tiền mặt ngắn hạn.

Bộ Tài chính Anh cho biết, 8 ngân hàng sẽ quốc hữu hóa trong kế hoạch này là Abbey, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland và Standard Chartered.

Tuấn Đức
Theo BBC/AP

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.