Áp Tết: Nhiều làng rau trúng mùa, được giá

Áp Tết: Nhiều làng rau trúng mùa, được giá
TP - Năm cũ sắp qua, nhiều làng rau phục vụ Tết của nông dân Thừa Thiên- Huế trúng mùa, được giá. Nắng ấm thuận lợi, nhu cầu tiêu thụ rau xanh từ nông thôn đến thành thị tăng mạnh, trên nhiều cánh đồng rau các huyện, người mua kẻ bán tấp nập suốt ngày đêm.

Anh Nguyễn Đình Thuận, chuyên canh rau màu tại thôn Thành Trung, xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) cho biết: “Mọi năm, mưa gió bê bết, gia đình phải chạy xe đi chào hàng rau tại các khu chợ gần thành phố, nay thương lái về tận nơi để thu mua. Rau có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu”.

Anh Thuận tính toán, vụ rau này, gia đình có thể đạt doanh thu khoảng 20 triệu đồng, trừ chi phí lãi gần 15 triệu đồng.

Theo chị Nguyễn Thị Phượng, thương lái rau màu thôn Thành Trung, giá rau xanh cận Tết đang tăng từng ngày. Một cân xà lách ngày thường chỉ 3 đến 4 ngàn đồng, nay tăng lên 7 ngàn đồng, nhiều loại rau khác cũng tăng tương tự.

Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng mạnh vào dịp Tết, năm nay, nhiều nông hộ ở xã Quảng Thành mạnh dạn đầu tư trồng rau chất lượng cao, rau sạch để bán tự do cho thương lái, vừa phục vụ theo đặt hàng lên đến hàng chục tấn của Siêu thị Big C Huế.

Ông Nguyễn Quang Hòa, Trưởng thôn Thành Trung cho biết, với 90% hộ dân chuyên canh rau màu, đây là nghề chính của thôn. Mỗi ngày, khoảng 8 tấn rau hàng hóa các loại ở Thành Trung xuất ra thị trường. Nhờ trồng rau, nhiều gia đình đang đạt thu nhập ổn định từ 200 đến 300 ngàn đồng mỗi ngày.

Không chỉ có nông dân Quảng Thành, niềm vui được mùa được giá rau Tết, các vùng chuyên canh lớn như Điền Hương (huyện Phong Điền), Hương Long (Huế), Thủy Dương (Hương Thủy), Hương An (Hương Trà), Vinh Mỹ (Phú Lộc)… cũng thu lợi khá cao.

Ông Lê Hợi, xóm Quan, xã Điền Hương, khấp khởi: “Với gần 1 ha rau màu phục vụ tết, chủ yếu trồng trên rú cát, vụ này, gia đình tính toán lãi khoảng 80 triệu đồng”.  

Theo Sở NN&PTNT Thừa Thiên - Huế, toàn tỉnh hiện có khoảng 2.000 ha rau màu trồng tập trung ở các xã Thuỷ Dương, Hương Long, Quảng Thành, Điền Hương, Hương An. Bình quân mỗi hécta rau, màu sạch cho thu hoạch khoảng 150 triệu đồng, trừ chi phí sản xuất, nông dân lãi từ 80 đến 100 triệu đồng.
MỚI - NÓNG