Ả-rập Xê-út ân xá 800 lao động Việt Nam

Ả-rập Xê-út ân xá 800 lao động Việt Nam
TP - Chính phủ Ả-rập Xê-út đang thực hiện chương trình ân xá (thực hiện đến hết ngày 3/7/2013) cho lao động nước ngoài (trong đó có Việt Nam) cư trú và làm việc bất hợp pháp.

> Cảnh sát Nga tạm giữ 181 người Việt lao động “chui”
> 181 lao động Việt bị cảnh sát Nga bắt giữ

Theo đó, sẽ có khoảng 800 lao động Việt Nam hiện đang làm việc bất hợp pháp được hưởng chính sách này. Cụ thể, NLĐ bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc và cư trú bất hợp pháp nếu muốn tiếp tục làm việc tại Ả-rập Xê-út với chủ mới, sẽ phải cùng chủ sử dụng lao động mới đến Văn phòng lao động và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh nước này để làm thủ tục chuyển đổi nơi làm việc hợp pháp (miễn phí thủ tục).

Đối với đối tượng lao động giúp việc gia đình bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc và cư trú bất hợp pháp có thể chuyển sang làm việc tại lĩnh vực khác trong các nhà máy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG