Australia cảnh báo về nguy cơ cho vay tại Trung Quốc

Ngân hàng Dự trữ Australia đã cảnh báo những nguy cơ tiềm tàng trong hệ thống tài chính của Trung Quốc từ hoạt động cho vay ngầm.

Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã cảnh báo những nguy cơ tiềm tàng đang nổi lên trong hệ thống tài chính của Trung Quốc bất chấp các khoản lợi nhuận ngân hàng tăng trong những năm gần đây. 

Trong báo cáo Đánh giá ổn định tài chính công bố ngày 26/3, RBA cho biết những bất cập chính nằm ở chỗ hoạt động cho vay ngầm tăng mạnh do tác động từ việc hạn chế cho vay và tỷ lệ lãi suất trong ngành ngân hàng.

RBA nhấn mạnh: “Người Trung Quốc thường tìm kiếm các nguồn lợi nhuận cao hơn để gửi tiền và họ chọn đầu tư vào các cơ quan giao dịch tiền tệ có kỳ hạn thanh toán ngắn nhưng lại được các công ty tín thác sử dụng để tài trợ cho khoản cho vay dài hạn."

"Do những cơ quan này lại đem tiền đi giao dịch thông qua các ngân hàng nên nhiều nhà đầu tư bắt đầu lo ngại. Nếu các nhà đầu tư mất lòng tin vào các cơ quan giao dịch tiền tệ, họ có thể quyết định không tiếp tục đầu tư, tạo ra sự thiếu hụt vốn có thể cho vay”.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...