Ba người giàu nhất châu Á 'bốc hơi' 5,6 tỷ USD vì chứng khoán

Ba người giàu nhất châu Á 'bốc hơi' 5,6 tỷ USD vì chứng khoán
TPO - Thị trường chứng khoán Trung Quốc liên tiếp sụt giảm trong những ngày gần đây, khiến nhiều nhà đầu tư lao đao. 3 đại gia giàu nhất châu Á là những người chịu thiệt hại nặng nề nhất khi mất tổng cộng 5,6 tỷ USD.

Ngày 25/6, chỉ số chứng khoán Shanghai Index của Trung Quốc giảm 8,5% xuống 3.209,91 điểm, mức thấp nhất trong 5 tháng qua. Chỉ số Shengzen Index của sàn Thẩm Quyến cũng giảm 7,7%. Những biến động lớn này khiến 3 người giàu nhất châu Á là những người chịu thiệt hại nặng nề nhất khi mất đi tổng cộng 5,6 tỷ USD.

Tại Trung Quốc, từ hồi đầu năm, thị trường chứng khoán đã có những tín hiệu cảnh báo điển hình của một mô hình bong bóng. Hầu như tất cả mọi người đều đổ tiền đầu tư vào chứng khoán để kiếm lời trong làn sóng “chao gu” (cổ phiếu “xào”- ám chỉ việc “lướt sóng” cổ phiếu), chứ không đầu tư cổ tức dài hạn. Do vậy, những tỷ phú châu Á là những người chịu thiệt hại nhất trong "chảo lửa" tuần này.

Hôm 25/6, hãng tin Bloomberg công bố rằng 400 người giàu nhất thế giới phải chứng kiến giá trị tài sản ròng “bốc hơi” 124 tỷ USD khi đợt bán tháo cổ phiếu trên thị trường toàn cầu đẩy thị trường chứng khoán Phố Wall vào trạng thái điều chỉnh lần đầu tiên sau gần 4 năm, trong đó 3 tỷ phú châu Á mất đi 1/5 tài sản của họ.

Người giàu thứ 3 châu Á, tỷ phú nổi tiếng Trung Quốc Jack Ma- người gần đây đã mua một căn biệt thự 1,5 tỷ USD tại Hồng Kông- mất 546 triệu USD trong khối tài sản 29,9 tỷ USD của mình. 

Ông trùm kinh doanh bất động sản Li Ka-shing-người giàu thứ 2 châu Á mất 1,5 tỷ USD trong khối tài sản khổng lồ 30,4 tỷ USD. 

Trong khi đó, người giàu nhất châu Á Wang Jianlin- chủ tịch của tập đoàn Dalian Wanda Group, sở hữu chuỗi rạp chiếu phim và công ty bất động sản thương mại lớn nhất Trung Quốc mất 3,6 tỷ USD trong khối tài sản 31,2 tỷ USD.

Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG