Bắc Giang lên phương án cách ly thương nhân nước ngoài đến mua vải

Khách sạn Mường Thanh tại Bắc Giang được chọn làm nơi cách ly người nước ngoài đến kiểm tra, thu mua vải thiều
Khách sạn Mường Thanh tại Bắc Giang được chọn làm nơi cách ly người nước ngoài đến kiểm tra, thu mua vải thiều
TP - Đối với các chuyên gia Nhật Bản đến Bắc Giang để kiểm tra chất lượng sản xuất vải thiều xuất khẩu sang nước này, tỉnh đón họ ngay tại sân bay và đưa bằng xe chuyên dụng về thẳng khách sạn cách ly theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, cho biết, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế phối hợp các huyện trồng vải lên phương an đón và cách ly người nước ngoài đến thu mua vải thiều. Với thương nhân Trung Quốc, các cán bộ y tế cùng đại diện UBND huyện Lục Ngạn tổ chức đón tại cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn bằng xe chuyên dụng về cách ly tại các khách sạn, nhà nghỉ trong huyện. Xe đón thương nhân Trung Quốc về Lục Ngạn đi theo tuyến riêng, không dừng nghỉ mà về thẳng điểm cách ly để đảm bảo an toàn. “Chúng tôi thực hiện chặt chẽ việc đón và cách ly người nước ngoài đến thu mua vải thiều theo quy định của Bộ Y tế, không có chuyện nể nang hay lơ là trong việc này”, bà nói.

Theo bà Hương, thương nhân Trung Quốc trước khi sang Việt Nam phải được cơ quan y tế có thẩm quyền của Trung Quốc xác nhận kiểm tra sức khỏe không mắc COVID-19. Ngay tại cửa khẩu, nhân viên y tế Việt Nam kiểm tra sức khỏe của thương nhân Trung Quốc và đưa thẳng về nơi cách ly. Tại nơi cách ly, công an giám sát nghiêm ngặt. Trong 14 ngày, thương nhân Trung Quốc được xét nghiệm 2 lần SASR-CoV-2 theo quy định.

Đối với các chuyên gia Nhật Bản đến Bắc Giang để kiểm tra chất lượng sản xuất vải thiều xuất khẩu sang nước này, tỉnh đón họ ngay tại sân bay và đưa bằng xe chuyên dụng về thẳng khách sạn cách ly theo quy định. Ông La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, cho hay, huyện bố trí 5 khách sạn, nhà nghỉ để đón thương nhân nước ngoài đến cách ly tập trung 14 ngày. Các khách sạn, nhà nghỉ này đều có kết nối mạng wifi. Năm nay, thương nhân Trung Quốc đến Lục Ngạn phải đăng ký từ trước lịch trình đến các điểm thu mua vải thiều. Sau khi hoàn thành cách ly, họ mới được đến các điểm thu mua theo đăng ký và quá trình di chuyển luôn có công an giám sát để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh. Cán bộ y tế thường xuyên nhắc nhở thương nhân nước ngoài đeo khẩu trang trong quá trình mua bán vải thiều.

Lục Ngạn khuyến khích thương nhân nước ngoài thu mua vải thiều trực tuyến với các điểm thu mua. “Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn về phòng chống dịch đối với người nước ngoài đến thu mua vải thiều”, ông Nam nói.

MỚI - NÓNG