Bắc Giang: Vải thiều sớm mất mùa, rớt giá

Vải đẹp Phúc Hòa năm nay rất ít
Vải đẹp Phúc Hòa năm nay rất ít
TP - Mặc dù không có sản lượng toàn vụ lớn như huyện Lục Ngạn nhưng huyện Tân Yên lại có diện tích vải thiều sớm khá lớn, nhất là vải thiều sớm Phúc Hòa (xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên) đã nổi tiếng trong và ngoài nước.
Vải đẹp Phúc Hòa năm nay rất ít
Vải đẹp Phúc Hòa năm nay rất ít.
 

Theo số liệu của Phòng Công thương Tân Yên, cả huyện có khoảng 1.750 ha, trong đó, diện tích trồng vải thiều sớm chiếm xấp xỉ 2/3. Đây cũng là địa phương chính cung cấp vải thiều sớm cho thị trường trong nước và quốc tế.

Do điều kiện thời tiết năm nay không thuận lợi nên sản lượng vải thiều sớm giảm đáng kể. Theo nhiều người dân, sản lượng chỉ bằng 1/3 năm trước. Nhiều hộ gia đình đã không chịu được sự đỏng đảnh của cây vải nên đã phá vải thiều để trồng sắn cao sản. Đã thế, phần lớn vải thiều bị sâu đầu cuống khiến việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Huy, một tư thương thu mua tại Tân Yên cho biết: Mọi năm, lượng vải thiều xuất sang Trung Quốc của toàn huyện chiếm khoảng 50%. Năm nay chỉ đạt khoảng 5% do thị trường này khá nhạy cảm với sâu đầu cuống.

Do vậy, vải thiều sớm bị dồn về thị trường nội địa. Những ngày đầu vụ, giá vải thiều có lúc đạt đến 28 nghìn đồng/kg. Sáng 14-6, giá vải thiều chỉ đạt trung bình khoảng 7-8 nghìn đồng/kg.

Anh Nguyễn Văn Sinh, thôn Lò Nồi, xã Phúc Hòa nói: “Không hiểu tại sao lượng sâu đầu cuống nhiều thế dù đã dùng đủ mọi cách theo hướng dẫn. Gia đình tôi năm nay thất thu lớn bởi loại vải thiều đẹp cũng chỉ bán được 7 nghìn đồng/kg”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG