Bạc Liêu: Ngân hàng phát triển nhà có thể mất 111 tỷ đồng

Bạc Liêu: Ngân hàng phát triển nhà có thể mất 111 tỷ đồng
TP - Nguyên nhân chính là Chi nhánh ngân hàng này không chấp hành các quy định về chế độ, thể lệ tín dụng. Chi nhánh ngân hàng quá dễ dãi cho vay.

Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu đến thời điểm này có số nợ “khó đòi” gần 21 tỷ đồng và 90 tỷ đồng có khả năng mất.

Điển hình là DN Trần Quang (chủ nhà hàng- khách sạn, massage) sắp “bể nợ” nhưng vẫn được đầu tư 6 tỷ 800 triệu đồng và nay không trả được. DN Nguyễn Bạch (chuyên mua bán đất, xây dựng nhà hàng khách sạn…) vay 3,6 tỷ đồng, DN Hải Hồ vay 1,5 tỷ đồng đều đang khó đòi. 

Đặc biệt, DNT Thành Phước đang “nợ như Chúa Chổm” cũng được vay 5 tỷ 660 triệu đồng và nay đã bán nhà nhưng mới trả được 1,1 tỷ đồng. Lãnh đạo chi nhánh ngân hàng này tiếp khách mỗi năm cả tỷ đồng.

GĐ Nguyễn Bá Thích, PGĐ Quách Lạc và một số cán bộ Phòng Tín dụng, Kế toán chịu trách nhiệm.  

MỚI - NÓNG