Bán hàng Việt tại các huyện, thị xã ngoại thành Hà Nội

Bán hàng Việt tại các huyện, thị xã ngoại thành Hà Nội
TPO - Tin từ Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Sở đang lên kế hoạch tổ chức bán hàng tại các huyện, thị xã ngoại thành, nhằm hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị khởi xướng.

Dự kiến, các huyện, thị xã sẽ có hai điểm bán hàng, mỗi điểm bán trong một ngày, thời gian từ 9 giờ đến 17 giờ. Buổi bán hàng đầu tiên sẽ diễn ra ngày ngày 10/9 tới tại huyện Ba Vì. Theo lịch, chương trình sẽ lần lượt được tổ chức tại các huyện và kết thúc vào cuối tháng 11/2009.

Các mặt hàng được giới thiệu chủ yếu là những đồ dùng thiết yếu như hàng gia dụng, may mặc, điện tử, thực phẩm chế biến do các doanh nghiệp có tên tuổi trong nước sản xuất.

Được biết, Sở Công Thương Hà Nội cũng đang có kế hoạch để các doanh nghiệp tham gia có thể thu mua nông sản, tiêu thụ sản phẩm cho người dân tại các huyện, thị tổ chức các điểm bán hàng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.