Băn khoăn phát triển nhiệt điện than

Băn khoăn phát triển nhiệt điện than
TP - Theo các chuyên gia, việc phát triển nhiệt điện than quá nhiều sẽ dẫn đến những hệ lụy về môi trường đồng thời làm tăng gánh nặng về nhập khẩu than cũng như ngoại tệ cho đất nước.

Theo phân tích của các chuyên gia thuộc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), tại tọa đàm “Đóng góp ý kiến cho Quy hoạch điện 7 hiệu chỉnh” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với GreenID tổ chức ngày 3/12, trong Quy hoạch điện VII (đến năm 2030), nhu cầu điện năng được dự báo quá lớn.

Nguyên nhân sâu xa của việc này là do chọn tốc độ tăng trưởng GDP chưa phù hợp, không sát với thực tế. Bên cạnh đó, quy hoạch điện VII chú trọng phát triển nhiệt điện than với tỷ trọng tới 56% trong tổng sản lượng tính đến năm 2030 là mức khá cao trong cơ cấu điện ở Việt Nam. 

Tỷ trọng nhiệt điện than lớn sẽ gây áp lực quá lớn đối với môi trường và xã hội, đặc biệt là việc nhập khẩu số lượng than lớn, sẽ khiến vấn đề an ninh năng lượng của Việt Nam bị ảnh hưởng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.