Bán tháo ồ ạt, VN-Index lùi sát 600 điểm

Bán tháo ồ ạt, VN-Index lùi sát 600 điểm
TPO - Phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường rơi tự do một mạch 27,19 điểm, kéo VN-Index xuống sát ngưỡng 600 điểm. Giảm sàn và bán tháo là hành động chủ yếu của các nhà đầu tư.

>> Thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
>> Ngân hàng tiếp tục mua ngoại tệ cho các nhà đầu tư

Bán tháo ồ ạt, VN-Index lùi sát 600 điểm ảnh 1
Kết thúc phiên giao dịch VN-Index mất tiếp 26,36 điểm (4,14%) xuống còn 608,88 điểm. Toàn sàn rực đỏ một màu

Thị trường ảm đạm kéo dài quá sức chịu đựng của nhiều nhà đầu tư trong khi không có dấu hiệu tốt nào được đưa ra nhằm vực dậy thị trường đang trên đà mất lái; sức ép “thu hồi vốn” của các ngân hàng, công ty chứng khoán… là những nguyên nhân khiến không ít nhà đầu tư chán nản, buông xuôi bán tháo ồ ạt trong phiên hôm nay.

Sức ép của mức giảm kỷ lục trong thời gian ngắn của thị trường cũng khiến không ít các nhà đầu tư được coi là “nhiều kinh nghiệm” cũng phải hoang mang khi các mức đáy, các ngưỡng hỗ trợ mà các chuyên gia đưa ra nhanh chóng bị khoan thủng.

Các khuyến nghị, báo cáo nhận định thị trường của các công ty chứng khoán dường như cũng không có tác dụng khi diễn biến của thị trường liên tục đi ra ngoài mọi dự đoán.

Câu hỏi liệu đã đến thời điểm mua vào tốt nhất như khuyến cáo của một số tổ chức, một số chuyên gia phân tích cũng được chứng minh bằng việc thị trường cứ rơi tự do hết ngày này qua ngày khác.

Các cổ phiếu mua vào hôm nay- được coi là đã quá rẻ, thậm chí rẻ hơn cả mức giá chào sàn của rất nhiều mã - tiếp tục mất điểm mạnh trong ngày hôm sau. Không ít nhà đầu tư phải tự dằn vặt với câu hỏi sao lại vội mua vào khi thị trường vẫn còn giảm mạnh mà mức đáy hun hút vẫn chưa thấy đâu.

Trở lại phiên giao dịch ngày hôm nay, không cần động thái thăm dò khi mở cửa, thị trường rơi tự do một mạch 27,19 điểm khi mở cửa, kéo chỉ số VN-Index xuống sát ngưỡng 600 điểm. Giảm sàn và bán tháo là hành động chủ yếu của các nhà đầu tư.

Kết thúc phiên giao dịch VN-Index mất tiếp 26,36 điểm (4,14%) xuống còn 608,88 điểm. Lượng giao dịch lần thứ hai từ đầu năm 2008 đến nay nhảy vọt lên mức trên 20 triệu đơn vị/phiên (phiên này đạt trên 21,8 triệu đơn vị chuyển nhượng), tương ứng giá trị 1.861 tỷ đồng. Chỉ thêm một phiên lùi bước nhẹ trong ngày mai, mốc 600 điểm mong manh của sàn TP.HCM lại bị phá vỡ.

Trong số 153 mã niêm yết chỉ có 2 mã tăng giá, 3 mã đứng giá, còn lại là giảm giá với 90% mã giảm sàn.

Nhóm 10 cổ phiếu có lượng vốn hóa lớn nhất sàn có tới 9 mã giảm sàn (DPM, FPT, HPG, PPC, VNM, STB, VIC, PVD và SSI). Duy nhất ITA của Công ty cổ phần khu công nghiệp Tân Tạo phiên này đột ngột đảo chiều tăng trần 4.5000 đồng, lên 94.500 đồng/cổ phiếu. Mã tăng giá thứ hai và cũng là mã tăng còn lại của phiên là IFS (tăng 100 đồng), lên 26.000 đồng/cổ phiếu.

Các mã giảm mạnh nhất sàn có BMC, NTL, TCT cùng giảm 9.000 đồng, xuống lần lượt 184.000 đồng, 190.000 đồng và 185.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giảm mạnh trong phiên hôm nay, toàn sàn TP.HCM chính thức không còn mã nào có giá trên 200.000 đồng/cổ phiếu.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HaSTC-Index giảm tới 15,18 điểm (7,09%), xuống còn 199,04 điểm. Với mức giảm này, mốc 200 điểm trên sàn Hà Nội cũng chính thức bị khoan thủng. Lượng giao dịch đạt trên 5,17 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 262,8 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.