Băng trộm container sa lưới như thế nào?

Băng trộm container sa lưới như thế nào?
Chiều 5-12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM, đã sơ kết chuyên án mang bí số 112T khám phá 6 băng nhóm, bắt giữ 51 đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cắp hàng hóa trong container quy mô lớn.

Băng trộm container sa lưới như thế nào?

> Hàng loạt vụ trộm tiền tỷ

> Không ‘ăn’ dầu không phải tài xế xe tải

Chiều 5-12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM, đã sơ kết chuyên án mang bí số 112T khám phá 6 băng nhóm, bắt giữ 51 đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cắp hàng hóa trong container quy mô lớn.

Những chiêu thức “xẻ thịt” container khá tinh vi
Những chiêu thức “xẻ thịt” container khá tinh vi.
 

Bước đầu ban chuyên án đã làm rõ 26 vụ trộm, xác định giá trị tài sản mà chúng chiếm đoạt là hơn 26 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng còn lại.

Thủ đoạn tinh vi

Theo kết quả điều tra của ban chuyên án, mỗi băng nhóm có từ 4 - 18 đối tượng, thường xuyên tiếp cận, lôi kéo một số lái xe đang làm việc tại các công ty vận tải; có trường hợp các đối tượng trộm cắp khai man hồ sơ, làm giả bằng lái để xin vào làm việc tại các công ty nhằm chờ thời cơ để ra tay. Theo đó khi được giao nhiệm vụ chuyên chở các chủng loại hàng hóa có giá trị kinh tế cao như: cà phê, điều, tiêu, gỗ trắc, vải… thì cánh lái xe liên kết với số đối tượng bên ngoài để tiến hành “xẻ thịt” container.

Các băng nhóm này bố trí sẵn vị trí, chủ yếu là các bãi đất trống, kho chứa hàng, cây xăng có bãi đậu xe, nơi vắng vẻ xa khu dân cư… ở các địa bàn vùng ven như: quận 9, Thủ Đức, Tân Bình, huyện Bình Chánh… để lái xe dừng xe. Nếu có nhân viên của công ty (chủ hàng) đi theo áp tải hàng hóa thì chúng tiếp cận, dàn cảnh mời đi ăn chơi, nhậu nhẹt nhằm đánh lạc hướng. Sau đó các đối tượng khác sử dụng các loại đồ nghề như máy khoan điện, đục, búa, ốc tán… để phá niêm phong chì hoặc bản lề container, trộm cắp tài sản chuyển sang xe tải nhỏ chở đi tiêu thụ.

Các băng nhóm trên có những thủ đoạn tinh vi rất khó phát hiện như: dùng máy cắt nhằm cắt nóc thùng container để đột nhập vào bên trong trộm tài sản trong khi đó vẫn còn niêm phong chì, rồi dùng keo dán sắt dán lại vị trí vừa cắt, dùng sơn cùng màu sơn ngụy trang. Thậm chí có trường hợp chúng bán cả thùng container, rờ-moóc, đầu kéo rồi bỏ trốn…

Lần lượt sa lưới

Được biết từ khi xác lập chuyên án, trinh sát của Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm trộm cắp, lừa đảo của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM đã phải mất khá nhiều thời gian, công sức và nhiều biện pháp nghiệp vụ để theo dõi cùng lúc nhiều băng trộm khác nhau. Do các đối tượng gây án chuyên nghiệp nên liên tục thay đổi chỗ ở, thay đổi công ty làm việc, sử dụng giấy tờ giả… Chúng thường xuyên di chuyển bằng xe container, xe tải lúc nửa đêm về sáng, phạm vi hoạt động rộng, có tổ chức chặt chẽ từ việc phân công nhiệm vụ từng đối tượng tham gia trong các khâu trộm cắp. Mặc khác phía bị hại, tức các công ty xuất khẩu khai báo hàng hóa trên tờ khai không đúng với thực tế nhằm trốn thuế; có khi xảy ra mất trộm nhưng không trình báo với cơ quan công an nên gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án.

Qua hơn 1 năm xác lập chuyên án (từ cuối năm 2011 đến đầu tháng 12-2012) Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ 51 đối tượng thuộc 6 băng nhóm khác nhau. Các đối tượng bị bắt hầu hết là những tên giữ vai trò cầm đầu của các băng nhóm trên.

Điển hình là băng nhóm gồm 18 đối tượng do Trần Trí Trung (tức Hoàng, SN 1990, trú tỉnh An Giang) cầm đầu đã gây ra 13 vụ trộm hàng hóa của các công ty như: Hải Lượng Việt Nam, Tân Hòa - Tây Ninh, Thiên Trường Phát, Tâm Như… với giá trị tài sản chúng chiếm đoạt lên đến gần 8 tỷ đồng. Hay như băng trộm 5 đối tượng do tên Nguyễn Thái Quân (SN 1986, trú tỉnh Thanh Hòa) cầm đầu, đã gây ra 3 vụ trộm tài sản của Công ty Minh Quý và 1 vụ của Công ty Cường Sơn chiếm đoạt hàng hóa có giá trị hơn 4,5 tỷ đồng… Hiện Bộ Công an và công an các tỉnh, thành đang phối hợp để truy bắt số đối tượng có liên quan và giải quyết tận gốc các băng trộm cắp, chuyên nghề “xẻ thịt” container.

Theo Duy Kiên
An ninh thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.