Ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đưa vào quy hoạch từ năm 2000. Và từ năm 2005 tới nay đã có nhiều nghiên cứu, đề xuất đưa ra của các tổ chức nước ngoài. Tuy nhiên, Quốc hội đã bác đề xuất dự án này của Bộ GTVT.
Mới đây, dự án tiếp tục tái khởi động, tổng hợp các nghiên cứu trước đó, và giữa tháng 2 vừa qua đã có Tờ trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
Hiện, Bộ KH&ĐT đã báo cáo Thủ tướng lập Hội đồng thẩm định nhà nước. Đồng thời, cuối tháng 2 vừa qua, Ban Kinh tế Trung ương cũng ban hành kế hoạch thẩm định báo cáo tiền khả thi dự án, để làm cơ sở tham mưu cho Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư dự án.
“Theo kế hoạch dự kiến, dự án sẽ được báo cáo Bộ Chính trị vào tháng 5/2019 và trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2019”, ông Đức cho hay.
Theo báo cáo của Bộ GTVT, dự án đường sắt tốc độ cao sẽ kết nối Hà Nội – TPHCM, đi qua 20 tỉnh thành. Chiều dài toàn tuyến khoảng 1.559km (cầu và hầm chiếm 70%), với 2 gia, tốc độ chạy tàu 320km/h. Tổng mức đầu tư khoảng 58,71 tỷ USD (khoảng 38 triệu USD/km).
Báo cáo Bộ Chính trị dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
![]() |
Hệ thống tàu cao tốc tại Nhật và Bộ GTVT cũng ưu tiên lựa chọn công nghệ này. |
TPO - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, theo kế hoạch dự kiến, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sẽ được báo cáo Bộ Chính trị vào tháng 5 và trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2019.
MỚI - NÓNG

Công bố quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về công tác cán bộ
TPO - Đại tá Nguyễn Hữu Đàn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự tại Hà Giang
TPO - Ngày 5/6, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố các quyết định về công tác cán bộ
TPO - Sáng 5/6, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Bình luận
Có thể bạn quan tâm

Phó Cục trưởng Cục Thuế 'bóc' chiêu trò từ chối nhận chuyển khoản
TPO - Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính - cho biết, với những trường hợp cố tình "né" thuế bằng cách không nhận chuyển khoản, sử dụng tài khoản không chính chủ, không ghi nội dung chuyển tiền… cơ quan thuế vẫn có thể đối chiếu dữ liệu từ ngân hàng, đơn vị vận chuyển và có biện pháp giám sát.

Thị trường vàng ra sao sau chỉ đạo 'nóng' của Tổng Bí thư Tô Lâm?
TPO - Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xóa bỏ độc quyền vàng cũng như kết luận thanh tra những vi phạm của doanh nghiệp kinh doanh vàng, thị trường vàng "hạ nhiệt". Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, nếu không giải quyết vấn đề gốc về nguồn cung, thị trường vàng vẫn có nguy cơ "bùng lên" bởi giá vàng thế giới vẫn trong xu hướng tăng.

Giá vàng, chứng khoán toàn cầu vẫn bất ổn
TPO - Giá vàng và các thị trường chứng khoán lớn đang bất ổn khi dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến và chính sách thuế quan của ông Trump tiếp tục gây lo ngại. Thị trường đang theo dõi sát sao dữ liệu việc làm Mỹ và các diễn biến thương mại để tìm tín hiệu định hướng tiếp theo.

Giá xăng tăng từ 15h chiều nay
TPO - 15h hôm nay (5/6), giá xăng tăng nhẹ từ 67-133 đồng/lít, trong khi đó giá dầu diễn biến trái chiều.

Xóa độc quyền vàng miếng: Giải phóng hàng chục tỷ USD 'chết' trong dân
TPO - Theo các chuyên gia, đây là thời điểm thích hợp để thay đổi chính sách quản lý thị trường vàng. Ngoài xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, việc cần làm ngay là cho phép nhập có kiểm soát nên nghiên cứu lập hành lang pháp lý về sàn giao dịch vàng.

Bắt buộc hộ kinh doanh đóng bảo hiểm xã hội, cao nhất gần 12 triệu/tháng
TPO - Từ ngày 1/7, chủ hộ kinh doanh sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với mức tối thiểu 585.000 đồng/tháng và mức tối đa là gần 12 triệu đồng/tháng.

Truy thu thuế hơn 25.000 trường hợp kinh doanh online
TPO - Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã rà soát gần 165.000 người nộp thuế kinh doanh qua thương mại điện tử. Hơn 25.000 trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh bị truy thu hơn 330 tỷ đồng.

Từ chối nhận chuyển khoản lan rộng, chuyện gì đang xảy ra?
TPO - Một số cá nhân, hộ kinh doanh bất ngờ thông báo không nhận thanh toán chuyển khoản, thay tài khoản nhận tiền, không áp dụng hình thức COD - tiền mặt được thu khi giao hàng, ủy thác thu tiền cho đơn vị vận chuyển... vì lo ngại bị theo dõi doanh thu thực.

Việt Nam vừa thu 28 tỷ USD nông sản, khách nào 'sộp' nhất?
TPO - Trong tháng 5, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, đạt 28 tỷ USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo khu vực thị trường, châu Á vẫn là điểm đến lớn nhất cho các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, chiếm 42% tổng thị phần; xét theo quốc gia, ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam gồm Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.