Báo cáo trực tiếp với Thủ tướng vụ Cty Vàng Phước Sơn nợ thuế

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trồng cây tại khuôn viên tượng đài Mẹ VNAH
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trồng cây tại khuôn viên tượng đài Mẹ VNAH
TP - Chiều 27/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương cũng như những kiến nghị đề xuất của địa phương với Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND trình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ việc lựa chọn vị trí đặt dự án xây dựng Trung tâm khí – điện tại Khu kinh tế mở Chu Lai; tăng mức vốn Trung ương hỗ trợ cho cầu Cửa Đại từ 50% tổng mức đầu tư lên 80%; triển khai dự án cầu Giao Thủy vào năm 2015 với tổng mức đầu tư hơn 737 tỷ đồng...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đặt câu hỏi về tình hình nợ thuế của Cty Vàng Phước Sơn (Tập đoàn Besra) đối với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp báo cáo về khoản nợ thuế gần 300 tỷ mà Cty Vàng Phước Sơn đang thiếu nợ, dây dưa chưa chịu trả cho Quảng Nam.

Theo ông Thanh, hiện nay tài sản của Cty đã đầu tư vào nhà máy Vàng Phước Sơn là hơn 40 triệu USD. Tỉnh đề nghị Thủ tướng cho phép Cty giãn nợ để nhà máy hoạt động trở lại.

Sau khi nghe các ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: các kiến xuất đề nghị của tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng sẽ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan nghiên cứu giải quyết sớm nhất, nhằm giúp địa phương tháo gỡ khó khăn.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi thăm công trình tượng đài mẹ VNAH và trồng cây lưu niệm tại đây.

MỚI - NÓNG