Bảo vệ, tài xế, tạp vụ nhận thưởng Tết 500 triệu đồng

Bảo vệ, tài xế, tạp vụ nhận thưởng Tết 500 triệu đồng
Không chỉ cán bộ, nhân viên của một công ty ở TP.HCM được nhận khoản thưởng khổng lồ mà đến bảo vệ, tài xế, tạp vụ cũng nhận khoản tiền tương tự nhưng bằng nền nhà.

Tối 18/1/2014, trong lễ tất niên của công ty, ông Trấn Quốc Bửu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VM-Group, đã mời 18 cán bộ công nhân viên xuất sắc nhất lên sân khấu để nhận quà thưởng “khủng”.

Từ chương trình “100 căn nhà an cư lạc nghiệp" của công ty trong giai đoạn bốn năm và đây là năm đầu tiên thực hiện. Mỗi nhân viên được trao quyết định thưởng một nền nhà có giá trị tương đương 500 triệu đồng.

Đáng nói hơn, đa số những người nhận thưởng nền nhà lần này là công nhân, tài xế, tạp vụ, bảo vệ..., chỉ có vài ba người là thuộc hàng “chức sắc” như trưởng phòng, giám đốc khu vực.

Ông Bửu còn tuyên bố, năm nay những cán bộ công nhân viên nhận nền nhà nhưng năm sau nếu cố gắng và phấn đấu đạt được những kế hoạch năm 2014 sẽ được xây nhà với số tiền tương đương 400 triệu đồng.

Năm nay công ty trao 18 lô, còn lại 82 lô sẽ tiếp tục trao cho những người nhiệt tình phấn đấu đóng góp cho công ty trong vòng bốn năm của kế hoạch “100 căn nhà an cư lạc nghiệp” dành riêng cho cán bộ công nhân viên dù họ ở vị trí nào.

Đồng thời ông Bửu cũng cảnh báo: “Bên cạnh việc khen thưởng xứng đáng cho những người nỗ lực năm 2013 thì năm 2014, những nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ, không có ý chí phấn đấu phải buộc rời khỏi công ty”.

Chỉ tiêu của VM-Group, chủ sở hữu nhãn hiệu sữa tắm Thebol là mỗi năm phải đóng góp cho xã hội 100 căn nhà tình nghĩa, tình thương, 5.000 phần quà dành cho bão lũ thiên tai và người nghèo ăn Tết.

Năm 2014, công ty cũng đã quy định mức thưởng bình quân bốn tháng lương và bảy tháng thưởng đối với những người xuất sắc, những người nhận thưởng dưới 2 tháng/năm lập tức phải rời khỏi công ty.

Theo Theo Công an TP.HCM
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.