Bảo Việt phải bồi thường hơn 4 triệu USD cho một khách hàng bị hỏa hoạn

Bảo Việt phải bồi thường hơn 4 triệu USD cho một khách hàng bị hỏa hoạn
TPCN - Căn cứ kết quả giám định của Crawford Việt Nam và thông báo của Bộ Công an về nguyên nhân vụ cháy tại Cty TNHH Công nghiệp Palace (35, Nguyễn Huệ, Q 1, TPHCM), ngày 26/10 Cty Bảo Việt Bình Thuận đã tiếp tục chi bồi thường 1 triệu USD cho Cty Palace, trước đó đã chi tạm ứng 1 triệu USD.

Cty Palace chuyên sản xuất găng tay, túi xách, giày trượt tuyết cho thị trường EU; ngày 17/8/2006, do chập điện tại khu nhà xưởng, hoả hoạn đã thiêu rụi toàn bộ máy móc thiết bị, máy móc và hàng hoá.

Cty Palace mua bảo hiểm tại Văn phòng đại diện Bảo Việt Bình Thuận tại TPHCM với giá hơn 4.000 USD/năm. Theo Bảo Việt Bình Thuận, tổng số tiền phải bồi thường cho Palace là hơn 4 triệu USD và đây là phí bồi thường rủi ro lớn nhất từ trước tới nay của đơn vị này.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.