Bảo Việt Quảng Trị đấu giá ô tô không minh bạch?

Bảo Việt Quảng Trị đấu giá ô tô không minh bạch?
TP - Nhiều người dân ở Quảng Trị cho rằng, họ bị Cty Bảo Việt Quảng Trị lừa trong việc đấu giá xe ôtô mang biển số 74K-3286, loại bốn chỗ ngồi, hiệu Toyota Camry do Nhật Bản sản xuất năm 1998.

Thời gian đăng ký đấu giá từ 7giờ 30 đến 19 giờ ngày 2/11/2009; địa điểm nhận hồ sơ tại trụ sở của Cty (61 Hùng Vương, thành phố Đông Hà); giá khởi điểm 150 triệu đồng.

Bảo Việt Quảng Trị đấu giá ô tô không minh bạch? ảnh 1
Chiếc xe 74k -3286 nằm ở trụ sở Cty Bảo Việt Quảng Trị (ảnh chụp chiều 2/11)

Sáng 2/11, nhiều người dân đến Cty Bảo Việt Quảng Trị làm hồ sơ đấu giá thì cơ quan này cho biết không có việc đấu giá(!).

Căn cứ theo thông báo của Cty Bảo Việt Quảng Trị đăng trên Báo Quảng Trị số thứ Hai ra ngày 2/11/2009 về việc thông báo đấu giá ôtô kể trên, lúc 10 giờ 28 phút cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ với Giám đốc Cty Bảo Việt Quảng Trị Lưu Hữu Lục, nhưng ông Lục cho hay, việc đấu giá xe ôtô này đã giao cho Phòng Tổng hợp của Cty làm, hiện tại ông không biết(!).

Theo chỉ dẫn của ông Lục, chúng tôi liên hệ với ông Ban, Trưởng phòng Tổng hợp Cty Bảo Việt Quảng Trị thì ông Ban lại bảo việc đó đã giao lại cho Phòng Tài chính - Kế toán của Cty. Vậy nhưng, tại Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Nguyễn Trần Trường Sơn khẳng định: “Việc đấu giá xe ôtô 74K-3286 không liên quan tới phòng”.

Chúng tôi liên lạc lại với ông Ban ngay trong buổi sáng thì ông Ban bảo rằng đã bán hết hồ sơ. Hỏi: “Thời gian bán hồ sơ đấu giá xe ôtô này hạn đến 19 giờ cùng ngày?”. Ông Ban ấp úng: “Hết rồi, anh thông cảm!”.

Trong khi đó, có ít nhất hai cán bộ của Cty Bảo Việt Quảng Trị khẳng định với chúng tôi: “Ông Lục, Giám đốc Cty đã mua con 3286 rồi. Các anh đừng đến nữa mà mất công!”. 

Tối 2/11, trao đổi qua điện thoại về thông tin này, ông Lục chỉ cho biết: Mọi người đều có quyền tham gia vụ đấu giá trên.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.