Bảo Việt trao hơn 5 tỷ đồng học bổng nhân dịp khai giảng

Tại lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019 ở Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Đỗ Trường Minh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đã trao tặng các suất học bổng cho sinh viên nhà trường với tổng số tiền 600 triệu đồng.
Bảo Việt trao hơn 5 tỷ đồng học bổng nhân dịp khai giảng ảnh 1

Ông Đỗ Trường Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt trao tặng học bổng cho sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân.

Ngày 5/9, GS.TS, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới dự và chung vui với các sinh viên, thầy cô giáo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhân Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Đỗ Trường Minh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019, đồng thời trao tặng các suất học bổng cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân với tổng số tiền 600 triệu đồng.

Trao học bổng “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai” với tổng giá trị gần 1,2 tỷ

Các suất học bổng Bảo Việt năm học 2018 - 2019 được trao cho các em sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập và các sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học. 

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Tập đoàn Bảo Việt thực hiện trao học bổng cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, nâng tổng giá trị học bổng đã trao lên tới trên 2,2 tỷ đồng. Trong tổng số 29 suất học bổng trao năm nay, Tập đoàn Bảo Việt dành 11 suất cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm hỗ trợ tài chính để các em yên tâm học tập.

Tại buổi Lễ khai giảng, Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt bày tỏ sự tin tưởng các em sinh viên được nhận học bổng ngày hôm nay sẽ là cầu nối, là tấm gương lan tỏa tinh thần học tập của các em tới các lớp học sinh sinh viên trên toàn quốc để học bổng Bảo Việt sẽ đến được với nhiều em nữa trong những năm học tiếp theo.

Cũng nhân dịp khai giảng năm học mới, Tập đoàn Bảo Việt cũng đã tới dự và trao 27 suất học bổng với tổng trị giá 570 triệu đồng cho sinh viên Học viện Tài chính. Như vậy, tính đến nay, Bảo Việt đã trao học bổng cho sinh viên Học viện Tài chính với tổng giá trị hơn 2,3 tỷ đồng.

Với chiến lược phát triển bền vững, từ năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai chương trình học bổng “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai”; đồng thời tham gia công tác tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp cũng như phối hợp cùng nhà trường cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Bảo Việt nhằm nâng cao nhận thức của các em đối với sản phẩm dịch vụ tài chính cũng như hỗ trợ các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn và ứng dụng cao.

Học bổng “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai” đã trở thành một hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm của Tập đoàn Bảo Việt đối với nguồn nhân lực kế cận, góp phần thu hút thêm nhiều sinh viên tài năng đến với Học viện Tài chính và Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng và ngành Tài chính - Ngân hàng nói chung.

Bảo Việt trao hơn 5 tỷ đồng học bổng nhân dịp khai giảng ảnh 2

Bảo Việt trao hơn 5 tỷ đồng học bổng nhân dịp khai giảng năm học mới 2018 - 2019

Trao 4 tỷ đồng cho các em học sinh tại 19 tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên

Cùng với sự kiện trao học bổng tại Học viện Tài chính và Đại học Kinh tế Quốc dân, Tập đoàn Bảo Việt phối hợp với các công ty thành viên trên toàn quốc triển khai trao học bổng của Quỹ Khuyến học Bảo Việt tại các tỉnh thành khác.

Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, bên cạnh việc triển khai học bổng “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai”, Tập đoàn Bảo Việt cũng đã dành kinh phí 4 tỷ đồng Quỹ Khuyến học Bảo Việt trao tặng các phần học bổng khuyến khích cho các em có thành tích học tập xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn trên 19 tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên.

Trong những năm qua, Bảo Việt đã dành hàng trăm tỷ đồng để tập trung hỗ trợ cho giáo dục, y tế và nhiều công trình an sinh xã hội trên địa bàn cả nước, các huyện nghèo theo diện 30a, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, các gia đình thương binh, tài trợ học bổng khuyến học cho học sinh sinh viên...

Trong hành trình thực hiện sứ mệnh mỗi ngày, Bảo Việt hiểu rằng trẻ em chính là mầm non tương lai của đất nước, các em cần được hỗ trợ để có cơ hội và điều kiện phát triển, trở thành những con người có tri thức, có năng lực, có ích cho xã hội, không chỉ cải thiện cuộc sống của chính các em và gia đình, mà còn góp phần xây dựng đất nước.

Các suất học bổng, các hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo trường lớp, các chương trình cộng đồng hướng tới các em đã trở thành một hoạt động xã hội truyền thống và thiết thực của Bảo Việt, đã, đang và sẽ hỗ trợ hàng ngàn em nhỏ có thêm điều kiện để tiếp tục vươn lên đạt được ước mơ trong học tập.

MỚI - NÓNG