Bất động sản Hà Nội hết hấp dẫn vốn ngoại

Bất động sản Hà Nội hết hấp dẫn vốn ngoại
TP - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, trong nửa đầu năm 2014, Hà Nội đã thu hút được 583 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giải ngân được 450 triệu USD (tăng 18,42%). 

Đáng chú ý, lĩnh vực bất động sản (BĐS) lâu nay luôn thuộc nhóm dẫn đầu về thu hút FDI; tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội chưa thu hút được thêm các dự án bất động sản mới. 


Đa số các dự án đầu tư cấp mới đều vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ (mua bán hàng hóa, dịch vụ thi công xây dựng, công nghệ thông tin...). Trong 6 tháng, Hà Nội cũng đã thu hồi, chấm dứt hoạt động 17 dự án FDI (vốn đăng ký 16,3 triệu USD).

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.