Đài truyền hình quốc gia Thụy Sỹ:

Bất ngờ với 'nhân tố VinFast' trong chương trình đặc biệt về Việt Nam

Bất ngờ với 'nhân tố VinFast' trong chương trình đặc biệt về Việt Nam
Một Việt Nam thay da đổi thịt với những nhân tố đang vươn tầm, thậm chí thách thức cả thế giới như VinFast. Đó là những phác họa trong hơn 50 phút của chương trình đặc biệt về Kinh tế Việt Nam của Đài Truyền hình Quốc gia Thụy Sỹ RTS vừa được phát sóng.

Việt Nam trong con mắt của nhà báo nổi tiếng Patrick Fischer, đài truyền hình quốc gia Thụy Sỹ là những con phố nhuốm màu thời gian, là món phở bò, những chiếc nón lá đậm chất truyền thống. Thế nhưng, ở một góc nhìn khác, Việt Nam hiện lên đầy năng động và hiện đại khi theo chân những phóng viên Thụy Sỹ tới nhà máy VinFast - nơi được RTS đánh giá là nhân tố vươn tầm Việt Nam.

Dự án ô tô của hãng xe Việt theo giới thiệu được đầu tư với số vốn "khổng lồ" 3 tỷ USD và chỉ Vingroup mới đủ tiềm lực tài chính để đồng hành với một dự án dài hơi như vậy tại Việt Nam. Đây là tập đoàn được sáng lập và điều hành bởi ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú giàu nhất Việt Nam với tài sản theo ước tính của Đài RTS lên tới 10 tỷ USD.

"Những công nghệ VinFast sử dụng sản xuất đều tân tiến, hiện đại, phục vụ cho xu hướng chế tạo sản xuất hiện đại trong ngành công nghiệp ô tô", nhà báo của đài truyền hình Thụy Sỹ nhận định.

Những hình ảnh trong chương trình nổi tiếng của Thụy Sỹ, được phát sóng cả trên kênh TV5MONDE của Pháp, cho thấy một nhà máy của VinFast có quy mô lớn và tự động hóa hoàn toàn với hệ thống hàng nghìn robot làm việc chính xác, tiết kiệm thời gian.

Điều đặc biệt được chương trình nhấn mạnh là mục tiêu phát triển bền vững. Bằng chứng là VinFast đã có diện tích dành riêng cho khu công nghiệp phụ trợ, có các viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo của riêng mình.

Theo Đài RTS, trong chiến lược của mình, ngay từ đầu, VinFast đã hợp tác với gã khổng lồ trong ngành công nghiệp ô tô như BMW, hay hãng thiết kế lừng danh của Ý - Pininfarina. “Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một thương hiệu toàn cầu”, bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Tổng giám đốc thường trực VinFast khẳng định với phóng viên Thụy Sỹ.

Bất ngờ với 'nhân tố VinFast' trong chương trình đặc biệt về Việt Nam ảnh 1
 

Đằng sau bà Vân Anh là hình ảnh những chiếc VinFast Lux SA2.0 chuẩn bị xuất xưởng - mẫu xe được đánh giá cho trải nghiệm như BMW X5 nhưng mức giá rẻ hơn rất nhiều. Dự kiến, ô tô VinFast sẽ được xuất khẩu ra thế giới, cụ thể là Mỹ trong thời gian tới.

Với 3 mẫu là Lux SA2.0, Lux A.20 và Fadil, theo đài RTS, VinFast đang được người tiêu dùng Việt ủng hộ với rất nhiều đơn đặt hàng. Bà Vân Anh nhấn mạnh: “Thị trường Việt Nam rất tiềm năng, hiện tại mật độ xe ở Việt Nam là 20 xe/1.000 dân trong khi ở Thái Lan và Mỹ là 800 xe/1.000 dân”.

Để trải nghiệm, nhà báo của Thụy Sỹ đã tự mình cầm lái lên một chiếc Lux A2.0 - điều mà theo anh là chưa từng được trải nghiệm. "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày cầm lái một chiếc ô tô sản xuất bởi người Việt, ngay tại Việt Nam.  Chiếc xe thực sự rất tốt. Bạn biết không, họ đã bán ra hơn 17.000 xe. VinFast và Việt Nam sẽ là kẻ thách thức trong ngành công nghiệp ô tô thế giới", phóng viên của Đài RTS bày tỏ bất ngờ khi bước xuống xe.

Từ khi có những bước đi thần tốc để triển khai thành công nhà máy sản xuất chỉ trong chưa đầy hai năm, VinFast đã được rất nhiều hãng tin tức nổi tiếng khác như Bloomberg, Forbes, Nikkei... quan tâm.

Cách đây ít lâu, kênh truyền hình 8world News của Channel News Asia (Singapore) đã phát sóng phóng sự về sự phát triển thần tốc của kinh tế Việt Nam trong đó so sánh Vingroup "giống như Samsung của Việt Nam". Phóng sự nhấn mạnh vai trò tiên phong về công nghệ, công nghiệp của Vingroup. Đặc biệt với VinFast, kênh truyền hình của Singapore cho rằng: "VinFast thành công sẽ không chỉ là thương hiệu nội địa tốt mà còn chứng tỏ năng lực kinh tế quốc gia mang tầm chiến lược. VinFast cũng sẽ là tấm gương cho các doanh nghiệp khác noi theo và học hỏi".

Giới truyền thông quốc tế đều cho rằng VinFast là dự án táo bạo. Tuy nhiên, với sự đầu tư lớn, bài bản, cán cân cạnh tranh trên thị trường chắc chắn sẽ thay đổi với sự xuất hiện của hãng xe Việt.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.