Bầu Đức nhận 3,5 tỉ đồng lương, thưởng

Bầu Đức nhận 3,5 tỉ đồng lương, thưởng
Ông chủ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán năm 2012 được nhận gần 3,5 tỉ đồng thù lao, lương, thưởng cho năm 2012.

> Bầu Đức mất hơn 1.700 tỷ đồng trên sàn trong tháng 4
> Hé lộ ngày càng nhiều sếp bự nhận lương bạc tỷ

Khoản thu nhập này tăng 16% so với năm trước (2,88 tỉ đồng) mặc dù kết quả kinh doanh của HAGL giảm rất mạnh. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 350 tỉ đồng, bằng 30% so với mức 1.168 tỉ đồng của năm 2011.

Ông Đức không được nhận cổ tức cho gần 260 triệu cổ phiếu HAG mà ông đang nắm giữ do công ty phải giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư.

Một số thành viên khác trong HĐQT và Ban điều hành cũng nhận được mức thu nhập khá cao như ông Nguyễn Văn Sự, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, nhận hơn 2,62 tỉ đồng. Ông Lê Hùng, thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HAGL Land nhận được 1,92 tỉ đồng.

Ông Đoàn Nguyên Thu, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc HAGL, em trai Bầu Đức nhận thù lao gần 1,75 tỉ đồng bằng với các Phó Tổng Giám đốc khác như ông Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hàn, Võ Trường Sơn.

Mức thù lao thấp nhất dành cho hai thành viên HĐQT không tham gia điều hành là ông Vũ Hữu Điền và bà Võ Thị Huyền Lan, với trên 124 triệu đồng mỗi người.

Những người khác trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành đều có mức lương, thù lao từ 380 triệu đồng/người trở lên.

Được biết, trong kế hoạch kinh doanh năm 2013, HAGL đặt mục tiêu đạt 1.107 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế. Tăng vốn từ 5.373 tỉ đồng lên hơn 7.000 tỉ đồng. Tập đoàn sẽ đẩy mạnh kinh doanh cao su, mía đường, thủy điện, khoáng sản và giảm mạnh đầu tư bất động sản từ 64% xuống còn 14%.

Bầu Đức cam kết từ năm 2013 trở đi, tập đoàn của ông sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với nhiều tham vọng. Mặc dù vậy, giá cổ phiếu HAG trong vòng 1 tháng trở lại đây vẫn giảm hơn 13% và hiện chỉ còn khoảng 22.000 đồng/cp.

Theo Viết Vinh
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG