Bầu Đức xây thêm khách sạn triệu đô tại Lào

Bầu Đức xây thêm khách sạn triệu đô tại Lào
Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai - Vientiane có tiêu chuẩn 4 sao, cao 12 tầng, dự kiến hoàn thành trong 15 tháng với mức đầu tư 16,5 triệu USD. Đây là khách sạn thứ hai mà bầu Đức xây dựng tại "Đất nước triệu voi".

> Bầu Đức 'cưỡi cọp', HAGL chênh vênh

Bầu Đức xây thêm khách sạn triệu đô tại Lào ảnh 1

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vừa tổ chức khởi công dự án Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai-Vientiane, đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho biết khách sạn cao 12 tầng, có 169 phòng hạng nhất; 14 phòng VIP và 2 phòng VIP Delux.

Ngoài ra, khách sạn còn có trung tâm hội nghị, phòng họp, nhà hàng và các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Dự án do công ty Trách nhiệm hữu hạn Chitcharuen xây dựng, với tổng vốn đầu tư 16,5 triệu USD, và dự kiến hoàn thành trong vòng 15 tháng.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã đầu tư nhiều công trình hiệu quả tại Lào trong những năm qua. Đây là khách sạn thứ hai mà Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai xây dựng tại "Đất nước Triệu voi".

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.