Bẫy khuyến mãi, giá rẻ

Dù đã giảm giá, nhưng nhiều mặt hàng chưa hẳn đã rẻ
Dù đã giảm giá, nhưng nhiều mặt hàng chưa hẳn đã rẻ
TP - Cuối năm, các tấm biển "sale off" (giảm giá) được trưng lên ở hầu khắp các siêu thị điện máy cũng như cửa hàng thời trang tại TPHCM. Tuy nhiên, nếu không cảnh giác, người tiêu dùng rất dễ bị rơi vào bẫy của các doanh nghiệp, siêu thị...
Dù đã giảm giá, nhưng nhiều mặt hàng chưa hẳn đã rẻ
Dù đã giảm giá, nhưng nhiều mặt hàng chưa hẳn đã rẻ.

"Mua hàng có quà tặng", "siêu giảm giá"… là những tuyên bố hấp dẫn mà các siêu thị điện máy đưa ra nhằm lôi kéo khách hàng. Chưa kịp mừng vì mua được chiếc ti vi LCD rẻ, chỉ có 8,2 triệu đồng (được nói là giảm giá tới 2,7 triệu đồng) tại một siêu thị điện máy ở quận 3, cô Phương (nhà ở quận Gò Vấp, TPHCM) té ngửa khi giá bán của chiếc ti vi này tại nhiều nơi khác chỉ khoảng 7,4 - 7,6 triệu đồng.

Cùng chung cảnh ngộ với cô Phương, anh Tuấn cũng bị nhân viên tại một siêu thị điện máy ở quận 1, TPHCM dụ mua chiếc điện thoại với giá 9,4 triệu đồng (giá ban đầu được nói là 11 triệu đồng). Hôm sau đi làm, anh Tuấn phát hiện anh bạn cùng cơ quan cũng mua một chiếc điện thoại cùng loại giá chỉ 8,5 triệu đồng tại một cửa hàng điện thoại ở quận 1.

Anh Hùng, chủ một cửa hàng điện máy trên đường Hồ Tùng Mậu (quận 1, TPHCM) cho biết: "Nâng giá lên thật cao rồi khuyến mãi là chiêu dụ khách của hầu hết siêu thị điện máy lớn. Dù mức giảm giá có lên tới 40% hay 60% thì giá bán tại các siêu thị này vẫn cao hơn nhiều so với các cửa hàng nhỏ".

Theo quy định, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hoá, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mãi. Tuy nhiên, thực tế nhiều điểm bán hàng, siêu thị khuyến mãi tới 70%.

Anh Hùng còn nói, một số siêu thị điện máy còn dùng chiêu tân trang lại hàng cũ bằng cách sơn tút lại bề ngoài thành hàng mới, sau đó đem ra bán khuyến mãi.

Theo bà Nguyễn Thị Quyền - Phó Giám đốc Marketing, siêu thị điện máy Thiên Hòa cho biết: "Sự chênh lệch giá giữa các siêu thị là do nhiều yếu tố về mặt bằng, hệ thống phân phối, bảo hành, các chương trình hậu mãi…".

Tại một cửa hàng trên đường Trần Quốc Toản có treo tấm biển "sale off 50% - 70%", anh nhân viên giới thiệu, tất cả hàng bán ở đây đều là xách tay từ châu Âu về. Vậy nhưng khi lấy một chiếc quần jeans có đề giá 850.000 đồng, tôi thấy phía gần thắt lưng có một lỗ thủng đã được khéo léo "hàn" lại. Nhiều đôi giày bày trên kệ giảm giá được giới thiệu là "new 100%" nhưng nhìn kỹ thấy sờn da, trầy đế…

Chị Oanh, một lão làng chuyên đi gom hàng si-đa từ Thái Lan, Campuchia cho biết: "Hàng đưa về nhiều cái vẫn còn mới nguyên, chỉ cần giặt ủi, gắn mác sau đó đóng gói là có thể đàng hoàng vô shop để bán với giá cả triệu bạc một cái".

Chị Oanh cũng nói thêm, nhiều shop thời trang cũng thường tới chỗ chị lấy hàng si-đa về "mông má" lại để bán kiếm lời.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.