Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD

Căn penthouse tại một tòa nhà ở New York (Mỹ) có giá bán lên đến 100 triệu USD (2.200 tỷ đồng) khiến nhiều người choáng.
Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD ảnh 1 Tòa nhà One57 do kiến trúc sư Christian de Portzamparc thiết kế ở Newyork vừa hoàn thành. Tòa nhà này cao 90 tầng.
Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD ảnh 2 Nhiều căn hộ đã được bán nhưng tên chủ nhân không được thiết lộ.
Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD ảnh 3

Khách sạn Park Hyatt sở hữu 39 tầng của tòa nhà.

Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD ảnh 4

Cư dân tòa nhà One57 có sảnh, thang máy và ngân hàng riêng nên khách ở khách sạn Park Hyatt không gây ảnh hưởng đến các hộ dân.

Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD ảnh 5

Bên trong tòa nhà có dịch vụ spa, spa tận nơi và các dịch vụ khác.

Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD ảnh 6

Giá các căn penthouse ở tầng 89 và 90 vào hàng đắt nhất, khoảng 100 triệu USD/căn.

Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD ảnh 7

Căn penthouse có 6 phòng ngủ với diện tích rộng rãi, thoáng, ngắm được toàn cảnh Newyork.

Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD ảnh 8

Trong penthouse còn có 7 phòng tắm, phòng xông hơi, bồn tắm bằng đá cẩm thạch.

Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD ảnh 9

Phòng ngủ với không gian xung quanh là kính, có thể ngắm toàn cảnh thành phố.

Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD ảnh 10

Đứng từ căn hộ nhìn thẳng ra Công viên Trung Tâm.

Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD ảnh 11

Tất cả các phòng trong căn hộ đều có kính cao từ sàn lên đến trần nhà.

Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD ảnh 12

Căn bếp rộng rãi với 2 máy rửa bát, bếp đôi và máy pha cà phê.

Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD ảnh 13

Một trong sáu phòng ngủ của căn hộ với không gian đẹp, tiện nghi.

Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD ảnh 14

Một phòng ngủ khác với diện tích nhỏ hơn.

Bên trong căn penthouse có giá 100 triệu USD ảnh 15

Vừa mới hoàn thành, giá bán cao ngất ngưỡng, nhiều người giàu có sẽ chọn nơi đây là nơi sinh sống.

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.