Bên trong cửa hàng rang xay cà phê của Starbucks

Tại cửa hàng có diện tích gần 1.400 m2 của Starbucks ở Seattle (Mỹ), khách hàng được tận mắt chứng kiến quá trình rang xay cà phê. Tờ New York Times mô tả, đây “vừa là cửa hàng bán lẻ, vừa là cơ sở sản xuất, vừa là rạp chiếu phim”.
Bên trong cửa hàng rang xay cà phê của Starbucks ảnh 1

Chuỗi cà phê lớn nhất thế giới Starbucks mới khai trương cửa hàng rang xay, thử cà phê tại Seattle, và có kế hoạch mở thêm 100 địa điểm khác trên khắp nước Mỹ. Đây là thông tin được trang MSN chia sẻ mới đây.

Bên trong cửa hàng rang xay cà phê của Starbucks ảnh 2

Kiến trúc sư Liz Muller cho biết, cửa hàng rang xay có diện tích gần 1.400 m2, tương đương kích thước nhà chocolate Willy Wonka nổi tiếng trong bộ phim Charlie và Nhà máy chocolate. Tờ New York Times mô tả, đây “vừa là cửa hàng bán lẻ, vừa là cơ sở sản xuất, vừa là rạp chiếu phim”.

Bên trong cửa hàng rang xay cà phê của Starbucks ảnh 3

Trong cửa hàng sẽ có nhiều thùng đựng cà phê và trên đầu là những ống khí nén để chuyển hạt cà phê tới máy rang và khu vực chứa. Theo Bruce Horowitz của tờ USAToday: “Thùng chứa cao tới 10 m sáng bóng dùng để trữ cà phê sau khi rang”.

Bên trong cửa hàng rang xay cà phê của Starbucks ảnh 4

Kiến trúc sư Muller cho biết, cửa hàng sẽ có “rạp chiếu cà phê”. “Chúng tôi muốn tạo ra một không gian để đổi mới ngành bán lẻ thế kỷ 21”, cô nói.

Bên trong cửa hàng rang xay cà phê của Starbucks ảnh 5

Tại đây, hạt cà phê cao cấp sẽ được bán với giá từ 16 đến 45 USD/pound (tương đương khoảng 35 - 99 USD/kg).

Bên trong cửa hàng rang xay cà phê của Starbucks ảnh 6

“Chúng tôi sẽ cho khách hàng trải nghiệm một cuộc hành trình trong môi trường tương tác, mà tại đó họ được tận mắt chứng quá trình rang xay cà phê”, CEO Howard Schultz của Starbucks chia sẻ với tờ Times.

Bên trong cửa hàng rang xay cà phê của Starbucks ảnh 7

Thay vì có logo của Starbucks, các túi cà phê bày bán tại đây sẽ được in chữ "R", viết tắt của từ "Reserve" - tên của dòng cà phê cao cấp mới của hãng.

Bên trong cửa hàng rang xay cà phê của Starbucks ảnh 8

Trong cửa hàng cũng sẽ không có logo Starbucks.

Bên trong cửa hàng rang xay cà phê của Starbucks ảnh 9

Các loại hạt cà phê được bán tại cửa hàng gồm Colombia Montebonito, Sumatra Peaberry Lake Toba...

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.