BHXH Việt Nam ủng hộ 2 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện lãnh đạo và Công đoàn Vụ KH-ĐT (BHXH Việt Nam) ủng hộ 2 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 tại điểm Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội)
Đại diện lãnh đạo và Công đoàn Vụ KH-ĐT (BHXH Việt Nam) ủng hộ 2 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 tại điểm Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội)
Ngày 20/4, đại diện lãnh đạo và Công đoàn Vụ KH-ĐT (BHXH Việt Nam) đã đến điểm phát gạo miễn phí tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) ủng hộ 2 tấn gạo và trực tiếp phát đến tay người dân.

Đây là một trong những hành động thiết thực, ý nghĩa nhằm chung tay cùng cộng đồng ủng hộ, chia sẻ với NLĐ, người nghèo trên địa bàn Thủ đô vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ông Tạ Đức Đường- Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Vụ Kế hoạch-Đầu tư cũng cho biết: “Chúng tôi lựa chọn điểm phát gạo tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, bởi ở đây áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, đảm bảo cho việc phân phát diễn ra công bằng cho tất cả mọi người, tự động rà soát địa chỉ để giảm bớt thời gian kê khai thủ tục giấy tờ cho người đăng ký. Hai tấn gạo sau khi được chuyển tập kết tại khuôn viên trường đã được chia sẵn thành từng túi nhỏ để việc phát gạo diễn ra nhanh chóng. Hôm nay, Vụ đã phân công cán bộ, đoàn viên trực tiếp đến vận chuyển và phân phát đến tận tay người dân”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.