Bình Dương: Thêm 1.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại

Bình Dương: Thêm 1.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại
TP - UBND tỉnh Bình Dương sẽ xây dựng gói tín dụng 1.000 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) thiệt hại do bị đập phá hồi tháng 5 vừa qua. 

Theo đó, gói tín dụng sẽ hỗ trợ 50% lãi suất của các DN bị thiệt hại vay ngân hàng, để đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị để tái phục hồi và mở rộng sản xuất. Gói tín dụng ra đời vào tháng 9 tới.


Sau sự cố ngày 13/5, tỉnh Bình Dương đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ DN bị thiệt hại như: Gia hạn, giảm, hoàn các khoản thuế; miễn, giảm tiền sử dụng đất tổng số tiền hơn 1.228 tỷ đồng. Các công ty bảo hiểm đã tạm ứng tiền bảo hiểm cho DN hơn 107 tỷ đồng. Tiền lương trả cho công nhân trong những ngày nghỉ việc vì sự cố cũng được ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.