Bộ Công Thương 'phản pháo' về định mức chi phí xăng dầu

Bộ Công Thương 'phản pháo' về định mức chi phí xăng dầu
TP - Hôm qua (27-12), sau hơn 1 tuần Bộ Tài chính họp báo công bố kết luận chuyện lỗ lãi của 4 doanh nghiệp xăng dầu, Bộ Công Thương có văn bản gửi cơ quan báo chí, 'phản pháo' kết luận về định mức chi phí kinh doanh xăng dầu.

> Đóng cửa 11 cây xăng gian lận

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Cũng theo Bộ này, từ ngày 7-4-2011, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Công Thương lấy ý kiến về việc sửa đổi bổ sung một số điều trong Thông tư 234, sau đó Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị điều chỉnh lại chi phí định mức xăng dầu tối đa lên 860 đồng/lít (thay vì 600 đồng như hiện hành) và chi phí định mức bán buôn với madút tại vùng I tối đa 500 đồng/lít, kg (thay vì 400 đồng).

Theo Bộ Công Thương, chính văn bản của Bộ Tài chính cũng nhận định: định mức chi phí kinh doanh như hiện nay không đủ bù đắp chi phí thực tế. Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Công Thương lấy ý kiến về việc điều chỉnh bổ sung mức chi phí kinh doanh định mức và đề nghị chi phí bán lẻ bình quân của các địa bàn vùng một với xăng, diezel, dầu hỏa tối đa là 860 đồng/lít (mức hiện nay là 600 đồng/lít)...

Trước đó, Bộ Tài chính kết luận 4 doanh nghiệp xăng dầu, trong đó có Petrolimex do chi vượt định mức chi phí theo quy định, trong đó có chi phí hoa hồng cao bất thường. Nên các doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm.

Về hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petrolimex, Bộ Công Thương cho biết, năm 2008 thực chất kinh doanh xăng dầu bị lỗ 11.945 tỷ đồng, năm 2009 kinh doanh xăng dầu lãi 2.660 tỷ đồng. Năm 2010 lỗ 172 tỷ đồng và 9 tháng năm 2011 lỗ 2.134 tỷ đồng.

Về việc tăng giá điện, Bộ Công Thương cho biết, việc tăng giá bán điện 5% của EVN mới phản ánh những thay đổi của các thông số đầu vào cơ bản như giá nhiên liệu, chênh lệch tỷ giá, cơ cấu nguồn điện so với phương án giá điện năm 2011 và được thực hiện đúng thẩm quyền.

“Mức tăng giá điện này chưa đảm bảo cho EVN hoạt động có lãi trong năm 2012 cũng như chưa đưa vào các khoản lỗ các năm trước đây của EVN. Theo tính toán của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương thì dự kiến giá điện phải tăng 11,76%”- Bộ Công Thương cho biết.

Theo kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2012 vừa được Bộ Công Thương phê duyệt, năm 2012, Việt Nam phải mua điện từ Trung Quốc là 4,65 tỷ kWh.

Ngày 26-12, Bộ Tài chính có thông báo số 411 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán các chủng loại xăng, dầu và mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng điezel, dầu hỏa, madut.

Đồng thời, giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá với các mặt hàng lần lượt: xăng từ 550 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít; Dầu điezel từ 1.000 đồng/lít xuống còn 690 đồng/lít; Dầu hỏa giảm từ 900 đồng/lít xuống còn 440 đồng/lít Dầu madut từ 950 đồng/kg xuống còn 740 đồng/kg;

Theo Bộ Tài chính, việc điều hành thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng sẽ có thông tư riêng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG