Bộ Công Thương thay người phát ngôn

TPO - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng về việc phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo Bộ. Theo đó, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương được phân công là người phát ngôn mới của Bộ này.

Theo quyết định mới này, ông Đỗ Thắng Hải sẽ thay bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương để làm người phát ngôn. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Thắng Hải giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương thay người phát ngôn ảnh 1

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, người phát ngôn mới của Bộ Công Thương.

Ông Đỗ Thắng Hải sinh năm 1963 tại tỉnh Bắc Ninh, có học vị thạc sỹ kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hải từng giữ các chức vụ: Giám đốc Trung tâm Giao dịch Quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Thương mại); Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại; Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương).

Hiện, theo phân công nhiệm vụ, ông Hải được Bộ trưởng giao nhiệm vụ chỉ đạo công tác phát triển thị trường trong và ngoài nước, xây dựng và quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác pháp chế. Phụ trách quan hệ với các cơ quan nội chính và cơ quan thông tin đại chúng.

Ngoài ra, ông Hải được giao chỉ đạo các đơn vị: Vụ Thị trường trong nước, Cục Quản lý thị trường, Cục Xúc tiến thương mại, Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại, Nhà xuất bản công thương, các báo-tạp chí thuộc Bộ. Đồng thời, thay mặt Bộ chỉ đạo ngành Công Thương TPHCM, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận; tham gia cùng Bộ trưởng quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

MỚI - NÓNG