Bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trao quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng cho ông Đặng Huy Cường.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trao quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng cho ông Đặng Huy Cường.
TPO - Ngày 2/7, lãnh đạo Bộ Công Thương trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng Huy Cường làm Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng.

Sau khi trao quyết định, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chúc mừng ông Đặng Huy Cường và mong muốn, với kinh nghiệm, năng lực, trách nhiệm, ông Cường sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổng cục, xứng đáng là đơn vị chủ lực của Bộ Công Thương.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, ông Đặng Huy Cường là Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương).

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, với vai trò là ngành quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Tổng cục Năng lượng cần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tăng cường sự phối hợp với các đơn vị trong Bộ và 3 tập đoàn (Điện lực, Dầu khí, Than - Khoáng sản), cũng như đảm bảo đoàn kết nội bộ để phát triển đơn vị vững mạnh.

Trước đó, ngày 1/7, thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hóa chất cho ông Nguyễn Văn Thanh và Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho ông Lê Hữu Phúc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.