Bộ Tài chính bắt tay Công Thương giảm thủ tục hành chính

Bộ Tài chính bắt tay Công Thương giảm thủ tục hành chính
TPO - Chiều 31/3, Bộ Tài chính cùng Công Thương đã ký Quy chế phối hợp trong phê chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng, điều kiện giao dịch đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. 

Với quy chế này, từ nay các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chỉ cần nộp hồ sơ phê chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng tại Bộ Tài chính, không cần thêm thời gian, công sức xin thêm chấp thuận của Bộ Công Thương như trước. 

“Với quy chế phối hợp này, từ nay doanh nghiệp chỉ cần chấp thuận của Bộ Tài chính, không cần thêm thủ tục từ phía Bộ Công Thương. Qua đó giúp giảm rủi ro cho doanh nghiệp, và giảm khoảng 20 ngày chờ đợi của doanh nghiệp so với trước”, Thứ trưởng Công Thương Tràn Quốc Khánh nói. 

Đây cũng là lần đầu tiên 2 bộ có quy chế phối hợp để cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.