Bộ Tài chính không hài lòng với giá xe hơi trong nước

Bộ Tài chính không hài lòng với giá xe hơi trong nước
Sau 2 tuần phát động chiến dịch hạ nhiệt giá xe trong nước vẫn chưa chịu nhúc nhích, lãnh đạo Bộ Tài chính liền cho mời 11 liên doanh thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô VN (VAMA) lên hỏi lý do.
Bộ Tài chính không hài lòng với giá xe hơi trong nước ảnh 1

Giảm thuế nhập khẩu song giá xe trong nước không giảm. Ảnh: Hồng Vĩnh

Cuộc họp chiều qua giữa 11 lên doanh ôtô thuộc VAMA với các nhà hoạch định chính sách thuế của Bộ Tài chính diễn ra khá căng thẳng.

Cơ quan quản lý thì liên tục hỏi doanh nghiệp tại sao không chịu giảm giá bán khi mà các loại xe nhập khẩu đã hạ nhiệt. Đáp lại, VAMA cho biết một khi thuế linh kiện điện tử và tiêu thụ đặc biệt còn cao thì khó có thể nói đến việc giảm giá xe trong nước lúc này.

Theo các thành viên VAMA, thời gian qua giá nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu liên tục tăng cao, giá điện, nước, xăng dầu... trong nước lại đắt đỏ, sản xuất gặp khó khăn, lãi không nhiều, nên không thể giảm giá được. VAMA cho rằng động thái giảm thuế cho một loạt mặt hàng hôm 6/8 của Bộ Tài chính trong đó có ôtô và xe máy chỉ tác động tới các xe nhập khẩu chứ chẳng "có lợi lộc gì" cho các nhà sản xuất trong nước cả.

"Với tình hình như vậy, việc các doanh nghiệp cố gắng không tăng giá bán đã là may rồi nói chi đến giảm giá. Trừ khi Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu linh kiện và thuế tiêu thụ đặc biệt xuống thấp hơn mức hiện hành. Thuế hạ, giảm bớt áp lực chi phí cho doanh nghiệp thì giá bán trong nước sẽ hạ nhiệt" - Một doanh nhân nhấn mạnh.

Bộ Tài chính không hài lòng với giá xe hơi trong nước ảnh 2 Nếu các thành viên của VAMA không giảm giá bán, chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh trong chính sách thuế. Bộ Tài chính không hài lòng với giá xe hơi trong nước ảnh 3
Một quan chức Bộ Tài chính

Phía Bộ Tài chính cho rằng hồi cuối năm 2005, khi bỏ cách tính thuế theo bộ linh kiện phụ tùng ôtô, thuế đã giảm từ 25% xuống còn 20 - 22%. Còn thuế tiêu thụ đặc biệt liên quan đến việc điều chỉnh luật của quốc gia nên không thể nói giảm là giảm ngay được mà phải dựa vào các cam kết quốc tế, nhất là khi VN đã gia nhập WTO.

Quan điểm của lãnh đạo Bộ Tài chính đưa ra là trong lúc Chính phủ đang nỗ lực hạ nhiệt cơn sốt giá, kìm lạm phát, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, việc giảm giá xe trong nước cũng là một cách san sẻ gánh nặng với cơ quan Nhà nước.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.