Boeing chuẩn bị mở nhà máy tại Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm nhà máy chế tạo chính của Boeing tại Washington hôm 23/9.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm nhà máy chế tạo chính của Boeing tại Washington hôm 23/9.
TPO - Hãng sản xuất máy bay danh tiếng Boeing sẽ mở một nhà máy tại Trung Quốc, hợp tác cùng Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (Comac).   

BBC đưa tin, nhà máy mới sẽ tập trung vào sơn và lắp ráp máy bay hai động cơ 737 được sản xuất tại Mỹ. Các công ty tại Trung Quốc cũng đồng ý mua 300 máy bay Boeing, trong thỏa thuận trị giá khoảng 38 tỷ USD.

Các thông tin trên được đưa ra trùng với thời điểm diễn ra chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hôm 23/9, ông Tập đã tới thăm nhà máy chế tạo chính của Boeing tại bang Washington, Mỹ.

Tuy nhiên, kế hoạch mở một nhà máy tại Trung Quốc của Boeing vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ lãnh đạo công đoàn Boeing và tỷ phủ Donald Trump – người đang chạy đua làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2016.

Theo ông Donald Trump, việc mở nhà máy mới sẽ làm mất nhiều cơ hội việc làm cho người dân ở Mỹ.

Đáp lại những chỉ trích trên, Giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenburg cam kết, nhà máy mới sẽ không làm cắt giảm việc làm tại Mỹ.

Trung Quốc không phải là thị trường duy nhất mà Boeing đẩy mạnh đầu tư trong khu vực châu Á. Hôm 22/9, hãng này cũng đã hoàn tất một hợp đồng bán trực thăng quân sự cho Ấn Độ trị giá 2,5 tỷ USD. Theo đó, Ấn Độ sẽ mua 22 trực thăng Apache và 15 chiếc Chinooks.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG