Bóng đen tiếp tục bao phủ thị trường Mỹ

Bóng đen tiếp tục bao phủ thị trường Mỹ
Đó là một thực trạng từ lâu đã khiến nhà chức trách Mỹ lo ngại. Nhiều chuyên gia nhận định nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái, đặc biệt là sau khi một loạt các chỉ số được công bố cho thấy thị trường Mỹ đang "nóng như rang".
Bóng đen tiếp tục bao phủ thị trường Mỹ ảnh 1
Doanh số bán lẻ tại thị trường Mỹ trong tháng 2/2008 giảm 1,1%, mức giảm mạnh nhất trong 5 năm qua. (BBC)

Phóng viên TTXVN tại Washington ngày 13/3 cho biết kết quả điều tra của Công ty dịch vụ dữ liệu bán lẻ "SpendingPulse" vừa công bố cho thấy doanh số bán lẻ tại thị trường Mỹ trong tháng 2/2008 giảm 1,1%, mức giảm mạnh nhất trong 5 năm qua.

Doanh số bán lẻ cơ bản, không kể các mặt hàng như ô tô, xăng dầu và vật liệu xây dựng, cũng giảm tới 1,0%. Đây là dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng nền kinh tế Mỹ đã chớm bước vào thời kỳ suy thoái, bởi doanh số bán lẻ được coi là thước đo sự đóng góp của người dân vào 2/3 hoạt động của nền kinh tế.

Trong khi đó, thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết mức thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng 2/2008 là 175,56 tỷ USD, mức cao kỷ lục trong một tháng do chi phí của chính phủ vẫn tăng, trong khi nguồn thu của chính phủ bị giảm do nền kinh tế phát triển chậm lại.

Trong tháng 2/2008, chính phủ liên bang Mỹ thu ngân sách đạt 105,72 tỷ USD, giảm 12,1% so với mức thu 120,31 tỷ cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách trong tháng đạt 281,29 tỷ USD, tăng mạnh so với mức chi 240,30 tỷ cùng kỳ năm 2007.

Bóng đen từ nguy cơ suy thoái cũng bao phủ lên thị trường chứng khoán Mỹ khi giá vàng lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 USD/ounce trong ngày 13/3, vọt lên mức 1.001 USD/ounce trước khi tụt và dừng ở mức 997,10 USD/ounce. Giá dầu thô cũng lên tới đỉnh 111 USD/thùng, sau đó tụt và dừng ở mức dưới 110 USD/thùng.

Đáng lo là giá đồng USD vẫn tiếp tục đà sụt giảm so với các đồng ngoại tệ mạnh khác, xuống mức thấp nhất trong 12 năm qua so với đồng Yên của Nhật Bản khi 1 USD chỉ đổi được 99,77 Yên. Tỷ giá đồng USD với đồng ơ-rô (euro) ở mức 1 ơ-rô ăn 1,5625 USD, sau đó tăng chút ít lên 1,5586 USD/ơ-rô.

Chỉ số Dow Jones trong phiên giao dịch sáng 13/3 bị mất giá tới 170 điểm (1,4%), đến phiên buổi chiều phục hồi và tăng được 57,72 điểm (0,48%), lên 12.167,96 điểm.

Những biến động trên thị trường Mỹ khiến giới phân tích nghi ngại. Phóng viên TTXVN tại Canada cho biết kết quả cuộc thăm dò ý kiến hàng quý của giám đốc tài chính (CFO) các tập đoàn hàng đầu của Mỹ và quốc tế cho thấy đa số CFO nhận định kinh tế Mỹ đã bắt đầu suy thoái.

Theo nhận định của họ, cuộc suy thoái này có thể kéo dài hơn lần trước và kinh tế Mỹ chỉ có thể phục hồi vào cuối năm 2009.

MỚI - NÓNG