Cà Mau: Tàu khai thác thủy sản ngưng hoạt động

Cà Mau: Tàu khai thác thủy sản ngưng hoạt động
Giá xăng dầu tăng bình quân 1.000đ/ lít làm cho các loại tàu khai thác biển phải gánh thêm chi phí mỗi chuyến ra khơi.

Tàu lưới vây tăng chi phí từ 5 - 10 triệu đồng/ chuyến biển; tàu cào khơi tăng từ 15 - 20 triệu/chuyến biển… Tác động của giá xăng dầu, các chi phí cho chuyến biển như thực phẩm, lương thực, ngư lưới cụ đều tăng.

Trong khi đó, các loại sản phẩm khai thác biển đều có dấu hiệu giảm. Các loại cá chợ, các loại khô biển đều giảm từ 500- 1.000đ/ kg. Thời điểm giá xăng dầu tăng, ngư dân đã đưa tàu ra khơi nhưng sau chuyến biển này nhiều bà con chần chừ không muốn đưa tàu ra  biển.

Đoàn tàu khai thác biển 3.543 chiếc đã có hơn 300 chiếc nằm bờ tại các cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời), Cái Đôi Vàm (Cái Nước), Khánh Hội (U Minh).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.