Cả nước có 16 triệu người tham gia đóng BHXH, đạt 32% lực lượng lao động

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của BHXH Việt Nam. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của BHXH Việt Nam. Ảnh: VGP.
TPO - Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, để tăng diện bao phủ BHXH, hướng tới an sinh bền vững cho người dân, cần giải pháp thay đổi thói quen tiết kiệm của người dân. Yêu cầu này được Phó Thủ tướng đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của BHXH Việt Nam diễn ra ngày 24/12.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp trong năm 2020 của BHXH Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn vì đại dịch COVID-19, nhưng kết quả BHXH Việt Nam đạt được vẫn rất nổi bật.

Về nhiệm vụ năm 2021, Phó Thủ tướng giao BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung mở rộng diện bao phủ BHXH. “Quan trọng nhất là làm thay đổi suy nghĩ, tư duy của người dân về tiết kiệm, tiết kiệm là tham gia BHXH. Ban đầu, hãy đưa ra gói bảo hiểm mệnh giá thấp trong một số năm nhất định để thay đổi thói quen. Thay đổi được thói quen, suy nghi của người dân thì an sinh xã hội mới bền vững”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.

Về kết quả năm 2020, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho hay, diện bao phủ BHXH được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, đạt 32,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện gần 1,1 triệu người, tăng 494 nghìn người, gần gấp đôi so với năm 2019.

Chỉ tiêu bao phủ BHYT tiếp tục có bước tăng trưởng ấn tượng với khoảng 88 triệu người tham gia, chiếm 90,85% dân số. 

Trong thời gian xảy ra dịch COVD-19, nhằm tạo thuận lợi cho người thụ hưởng, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện linh hoạt phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, cấp thuốc BHYT. Thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh. Cùng với đó, ngành BHXH đã tuyên truyền, giải thích, ngăn chặn tình trạng lợi dụng, tranh thủ dịch bệnh, thiên tai để trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN… 

Năm 2021, BHXH Việt Nam sẽ tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; khuyến khích, hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VssID…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.