Cá nuôi chết hàng loạt, thiệt hại gần 20 tỷ đồng

Cá nuôi chết hàng loạt, thiệt hại gần 20 tỷ đồng
TP - Sau đầm Lăng Cô, tại đầm phá Cầu Hai ở huyện Phú Lộc xảy ra tình trạng cá nuôi chết hàng loạt, hơn hai ngày qua có hàng chục tấn cá chết, Phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc cho biết sáng 23-10.

Theo ông Mai Văn Sỹ, chuyên viên Phòng NN&PTNT, hai địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là xã Lộc Bình và Vinh Hiền, với số lượng cá nuôi bị chết gần 20 tấn, chủ yếu là các loài cho giá trị kinh tế cao như cá vẩu, cá mú, cá hồng, ốc hương. Riêng loài cá vẩu nuôi trên đầm phá bị chết gần như 100%. Cá chết hàng loạt ảnh hưởng đời sống kinh tế của gần 200 hộ dân chuyên nuôi trồng thủy sản ven đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; thiệt hại ước tính gần 20 tỷ đồng.

Nguyên nhân cá chết bước đầu được cơ quan chuyên môn xác định do nguồn nước lợ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai bị ngọt hóa mạnh sau trận lụt lớn xảy ra giữa tháng 10 tại miền Trung, kết hợp các chỉ số sinh - hóa bất lợi cho nuôi trồng thủy sản xuất hiện sau mưa lũ. Theo Phòng NN&PTNT huyện, bà con được khuyến cáo thu hoạch cá thương phẩm trước tháng 9 theo khung lịch thời vụ và không nuôi qua mùa mưa lũ. Tuy nhiên, với hy vọng hưởng lợi gấp đôi nếu cá nuôi duy trì đến Tết Nguyên đán, hàng trăm hộ ngư dân đã bất chấp rủi ro. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, tại huyện Phú Lộc xảy ra tình trạng cá nuôi nước lợ chết hàng loạt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG