Cá tầm lậu “đổ bộ” vào Việt Nam

Cá tầm lậu “đổ bộ” vào Việt Nam
TP - Bộ NN&PTNT vừa báo cáo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về tình hình buôn lậu qua biên giới trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ở phía Bắc, nhất là Quảng Ninh và Lạng Sơn hàng lậu diễn biến phức tạp. Hàng lậu bị bắt giữ và xử lý chủ yếu là thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng, ngoài danh mục; động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

Trong khi đó, một lượng không nhỏ giống thủy sản (tôm, cá), cá tầm nhập lậu qua biên giới chưa được cơ quan chức năng bắt giữ và xử lý.

Trên thực tế, lượng hàng lậu trót lọt, lớn hơn con số bị bắt giữ. Còn ở biên giới Tây Nam, buôn lậu đường vẫn xảy ra với lượng lớn...

Bộ NN&PTNT kiến nghị các tỉnh biên giới, phối hợp với các tỉnh trong nội địa, triệt phá các đầu nậu, các điểm tập kết gom hàng lậu, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật, động vật, sản phẩm động vật, gia cầm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG