Các hãng xe chất lượng cao đồng loạt tăng giá

Các hãng xe chất lượng cao đồng loạt tăng giá
TP - Trong tuần qua, các hãng xe chất lượng cao tại bến xe trung tâm TP Đà Nẵng đã đồng loạt tăng giá vé các tuyến vào Nam. Hãng xe Mai Linh tăng từ  250.000 đồng/1 vé lên 300.000 đồng/1 vé, hãng xe Thuận Thảo cũng tăng tương tự.

Hãng xe Phi Hiệp tăng từ 240.000 đồng/1 vé lên 280.000 đồng/1 vé, hãng xe Xuân Trang tăng lên 250.000 đồng/1 vé, hãng xe Hải Vân tăng từ 175.000 đồng/1 vé lên 200.000 đồng/1 vé cho loại xe thường; từ 213.000 đồng/1 vé lên 235.000 đồng/1 vé cho xe loại 1.

Hầu hết giá xe đều tăng từ 30.000 đến 50.000 đồng/1 vé tùy theo từng hãng cho các tuyến đường phía Nam. Giá các xe chạy tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Đà Nẵng - Huế, Đà Nẵng- Đông Hà... cũng tăng tùy theo tuyến đường. Riêng xe buýt chạy trong thành phố vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi.

Ông Hoàng Hữu Hà - Trưởng ban quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, việc các hãng xe chất lượng cao của thành phố tăng giá vé là nhằm tránh sự kinh doanh thua lỗ do giá xăng dầu tăng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.