Các tỉnh “xé rào” sửa sai về thuế

Các tỉnh “xé rào” sửa sai về thuế
Kết quả rà soát chính sách thuế tại 33 tỉnh nằm trong danh sách “xé rào” cho thấy vi phạm của các tỉnh chủ yếu rơi vào việc kéo dài hơn thời gian ưu đãi thuế.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) - ông Phạm Duy Khương đã cho biết như vậy. Cụ thể: Để thu hút đầu tư, nhiều tỉnh đã “cơi nới” thời gian ưu đãi thuế từ hạn mức 5 năm (theo quy định của Luật) sang hạn mức 7 năm.

Thậm chí, có tỉnh còn tính toán sẽ lấy từ nguồn thu khác bù đắp cho khoản thiếu hụt thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm tiếp theo.

Theo ông Khương, điều may mắn là chưa có tỉnh nào hết thời hạn 5 năm ưu đãi thuế (tỉnh thực hiện dài nhất mới chỉ 3 năm) nên việc khắc phục không khó.

Trước việc một số tỉnh sẽ sửa lại thời gian ưu đãi thuế theo đúng quy định của Nhà nước, đa phần các nhà đầu tư nước ngoài đều vui vẻ chấp hành và hứa sẽ thực hiện (vì nếu không đóng thuế tại VN, nhà đầu tư sẽ phải đóng thuế tại đất nước họ).  

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.