Các tỷ phú mới làm giá nhà tăng mạnh

Các tỷ phú mới làm giá nhà tăng mạnh
Các căn nhà của những người siêu giàu tại 10 thành phố hàng đầu trên khắp thế giới tăng trung bình 10% giá trị trong 6 tháng đầu năm nay. Đây là chỉ số số mới vể bất động sản cao cấp của các “tỷ phú toàn cầu” do Công ty tư vấn bất động sản quốc tế Savills thực hiện và cho biết ngày 4-10.

Theo Savills, các thành phố đẳng cấp thế giới không chỉ thu hút việc kinh doanh quốc tế, mà còn là nơi tập trung các tỷ phú toàn cầu với số lượng đang ngày càng tăng lên, những người mà trở thành các nhà đầu tư ngày càng quan trọng trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, và lượng tiền lớn của họ hình thành một tầng lớp thượng lưu mới trên toàn cầu trong lĩnh vực bất động sản.

Ông Yolande Barnes, Giám đốc Nghiên cứu Nhà ở của Savills, cho biết: "Chúng tôi vừa mới nhận diện 10 thành phố đẳng cấp quốc tế mà trong đó thị trường bất động sản của những thành phố này có nhiều điểm chung với nhau hơn là thị trường chủ lực của các nước nơi mà chúng hoạt động và các thành phố này đều thu hút các tỷ phú đô la, dù là đầu tư trong nước hoặc nước ngoài. Các tỷ phú toàn cầu có thể có nhà ở bất cứ quốc gia nào và thường họ có vài ngôi nhà khác nhau trên khắp thế giới. Hầu hết họ đều tìm chỗ định cư ở nơi mà họ đang kinh doanh.”

“Đây là kết quả của việc rót lượng tiền toàn cầu vào bất động sản nhà ở cao cấp nhất - một mặt hàng khan hiếm ở bất kỳ thành phố nào. Những người mua là tỷ phú thường đòi hỏi tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất cho nơi ở của mình và trả mức giá tương xứng với nó, hình thành một tầng lớp thượng lưu của những căn nhà tỷ phú toàn cầu,” ông Yolande Barnes nhận định.

Chỉ số tỷ phú toàn cầu mới của Savills cho thấy Đặc khu hành chính Hong Kong đứng đầu về giá căn hộ cao cấp. Bất động sản của các tỷ phú ở Hong Kong giá trung bình khoảng 115.955 USD/m2. Theo sau là Tokyo với giá 89.800 USD/m2 và Paris 56.936 USD/m2.

Dựa theo cách tính này thì bất động sản cao cấp ở Hong Kong có mức giá cao hơn hai lần giá trung bình ở London và hơn mười lần giá của Sydney, nơi rẻ nhất dành cho các tỷ phú.

Chỉ số cũng tiết lộ một số các quan sát thú vị liên quan đến diện tích nhà của những người siêu giàu. Nhà của tỷ phú ở Hong Kong có giá rất cao cho mỗi mét vuông nhưng lại nằm trong số những căn nhỏ nhất - trung bình chỉ trên 450m2, chỉ đứng trên Moscow với diện tích 414m2. Sydney đứng đầu bảng về mặt diện tích với khoảng 1.800m2.

Ở Thượng Hải, một thành phố “thế giới mới” khác trong chỉ số bất động sản cao cấp cho thấy có sự tăng trưởng thấp hơn nhiều (32%), thấp hơn mức tăng 143% được ghi nhận ở các “căn nhà cao cấp” của Savills.

Điều này rõ ràng liên quan đến thị trường đóng cửa của Trung Quốc, nơi mà nhu cầu của các tỷ phú chủ yếu ở trong nước, không như các thành phố còn lại khác, nơi có sự tham gia của những người mua quốc tế (không bao gồm Tokyo, nơi mà có sự tăng trưởng thấp).

Mặc dù số tỷ phú Trung Quốc đang tăng nhanh chóng, tầng lớp trung lưu chiếm khá nhiều và đã góp phần vào sự tăng giá ở các thị trường chủ lực đầu tiên. Có lẽ giá trong phân khúc của các nhà tỷ phú sẽ bắt kịp với sự gia tăng đáng kể sắp tới.

Bảng xếp hạng 10 thành phố hàng đầu theo nghiên cứu của Savills

Thành phố

Xếp loại tỷ phú theo bảng Anh trên foot vuông (xếp loại của 2005)

Căn Hộ Cao Cấp của Savills phân loại theo thành phố (SEU)

Giá nhà của Tỷ phú

theo bảng Anh

trên foot vuông

Mức giá tăng từ 12/2005 đến 12/2010

Mức giá tăng từ 12/2010 đến 06/2011

Hong Kong

1 (2)

1

6.700

(115.955 USD/m2)

83%

10%

Tokyo

2 (1)

3

5.190

(89.800 USD/m2)

11%

-2%

Paris

3 (5)

5

3.270

(56.582 USD/m2)

49%

23%

London

4 (3)

2

3.090

(53.472 USD/m2)

38%

3%

Moscow

5 (6)

9

2.520

(43.605 USD/m2)

110%

2%

New York

6 (4)

7

2.270

(39.276 USD/m2)

26%

0%

Thượng Hải

7 (7)

6

1.320

(22.839 USD/m2)

32%

3%

Singapore

8 (8)

4

1.000

(17.302 USD/m2)

144%

16%

Mumbai

9 (10)

10

710

(12.284 USD/m2)

138%

7%

Sydney

10 (9)

8

590

(10.208 USD/m2)

21%

40%

Theo Hoàng Anh Tuấn
Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.