Cần 2 triệu tỷ đồng cho đầu tư công

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Vietnamnet
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Vietnamnet
TP - Ngày 2/10, Bộ KH&ĐT cho biết, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công 2017.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trong phạm vi 2 triệu tỷ đồng.  Số vốn này ưu tiên tập trung cho một số dự án lớn, quan trọng, có tính chất liên vùng như: đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển, đường tuần tra biên giới (phía giáp Tây Nam), chương trình mục tiêu quốc gia, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn…Các dự án, công trình có mức độ ưu tiên thấp hơn sẽ bị cắt giảm. Bộ KH&ĐT chủ động thống nhất với Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn xổ số kiến thiết giai đoạn 2017 - 2020 cho lĩnh vực giao thông, thủy lợi và các lĩnh vực cấp thiết khác của địa phương.

Với phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2017, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất các số liệu khác nhau như tổng mức kế hoạch đầu tư công, bội chi ngân sách địa phương… Hai bộ khẩn trương báo cáo, đề xuất phương án sử dụng 10.000 tỷ đồng (từ nguồn thu bán cổ phần sở hữu của nhà nước tại một số doanh nghiệp năm 2015 chưa sử dụng) để bổ sung thêm nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch năm 2017.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.